Mỹ siết chặt kiểm tra khách du lịch vì e ngại dịch Ebola

07/10/2022 - 07:12

PNO - Mỹ thông báo sẽ kiểm tra, sàng lọc chặt chẽ hơn đối với những người từng đi du lịch đến Uganda, do dịch Ebola bùng phát ở quốc gia châu Phi này.

 

Mỹ tăng cường kiểm tra du khách từng đến Uganda trong 21 ngày trước khi nhập cảnh vào nước này.
Mỹ tăng cường kiểm tra du khách từng đến Uganda trong 21 ngày trước khi nhập cảnh

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bắt đầu từ ngày 7/10, bất kỳ du khách nào nhập cảnh vào Mỹ đã đến Uganda trong 21 ngày trước đó sẽ phải bay qua 1 trong 5 sân bay được chỉ định, để Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ kiểm tra, sàng lọc.

Các sân bay được chỉ định ở New York, Newark, Atlanta, Chicago và Washington.

Quyết định này được đưa ra sau khi CDC cảnh báo về dịch Ebola, kể từ khi Bộ Y tế Uganda tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 20/9.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 63 ca nhiễm Ebola được xác nhận và 29 trường hợp tử vong.

CDC cho biết, đợt bùng phát hiện chỉ giới hạn ở 5 quận tại Uganda và chưa lan đến thủ đô Kampala hoặc trung tâm du lịch Entebbe.

Không có chuyến bay trực tiếp từ Uganda đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CDC cho biết cần phải sàng lọc những du khách đã từng đến Uganda để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Năm 2014, Mỹ từng thực hiện các quy trình sàng lọc khắt khe sau khi dịch Ebola bùng phát nghiêm trọng ở châu Phi.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI