Mỹ mong muốn giúp TPHCM trở thành trung tâm đào tạo và thu hút nhân tài

12/06/2022 - 11:05

PNO - Sáng 12/6, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên có buổi làm việc với Bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

 

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên hội đàm cùng Bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ
Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm cùng Bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ

Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành uỷ TPHCM bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp bà Wendy Sherman cùng Đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại TPHCM, đồng thời bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm cũng như vai trò của bà trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã có những bước phát triển, hợp tác mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hiện, Mỹ là nhà đầu tư lớn thứ 11 tại Việt Nam. Tính đến tháng 4/2022, Mỹ có hơn 1.100 dự án FDI tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 10,47 tỷ USD. Năm 2020 - 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Mỹ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Riêng Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2022 đã nhận được nhiều sự quan tâm từ chính giới cũng như cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Điển hình như chuyến thăm và làm việc của ông John Kerry - Đặc phái viên Tổng thống về Biến đổi Khí hậu - nhằm thảo luận tiềm năng hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, năng lượng tái tạo, đầu tư, giáo dục giữa TPHCM với Mỹ.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Thành phố. Trong năm 2021, giá trị xuất khẩu của Thành phố sang Mỹ đạt xấp xỉ 6,7 tỷ USD - tăng 0,2% so với năm 2020. Về nhập khẩu, Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn thứ 6, với giá trị nhập khẩu năm 2021 đạt xấp xỉ 2,3 tỷ USD - giảm 7% so với năm 2020.     

Về đầu tư, Mỹ là nhà đầu tư lớn thứ 10 tại Thành phố, với 500 dự án còn hiệu lực có tổng vốn đầu tư là xấp xỉ 1,2 tỷ USD (chưa bao gồm đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ thông qua nước thứ 3). Mỹ là một đối tác tiềm năng và quan trọng của Thành phố trong các lĩnh vực trọng tâm - công nghệ cao, đô thị thông minh, trung tâm tài chính và y tế, với nhiều dự án đầu tư nổi bật như Intel, First Solar,…

Về giáo dục, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng Đại học Fulbright Việt Nam là điểm nổi bật trong hợp tác giáo dục và đào tạo song phương. Đây là một dự án “hải đăng” giữa TPHCM và Mỹ, được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm. Ngoài ra, Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục Mỹ khác. Bí thư Thành uỷ TPHCM bày tỏ hy vọng rằng đây sẽ là một kênh hợp tác quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung, cũng như thu hút nhân tài trên khu vực và thế giới đến Việt Nam.

Bí thư khẳng định Thành phố mong muốn và sẵn sàng đóng vai trò làm nhân tố thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ thông qua các hợp tác cấp địa phương, với vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước.

Thành phố hoan nghênh và mong muốn thu hút các doanh nghiệp Mỹ đến Thành phố đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên của Thành phố mà Mỹ có thế mạnh như lĩnh vực công nghệ cao, đô thị thông minh, y tế, tài chính, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo. Chính quyền Thành phố cam kết ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn và lâu dài. Theo kết quả khảo sát của Amcham về triển vọng mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch vào tháng 11/2021, TPHCM là địa phương được doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao nhất trong cả nước.

Là 1 trong 10 thành phố trên thế giới phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, Thành phố mong muốn thúc đẩy các hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu. Cụ thể, TPHCM đặt mục tiêu tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo so với công suất cực đại của hệ thống điện Thành phố phấn đấu đạt tối thiểu 15% trong giai đoạn 2025 - 2030, đặc biệt sau cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman bày tỏ niềm vui và biết ơn về  sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa Mỹ và Việt Nam trong thời điểm đại dịch COVID-19
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman bày tỏ niềm vui và biết ơn về sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa Mỹ và Việt Nam trong đại dịch COVID-19

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman bày tỏ niềm vui và biết ơn về sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa Mỹ và Việt Nam trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở 2 nước. Việt Nam đã cung cấp khẩu trang và các vật dụng y tế cho người dân Mỹ và sau đó, Mỹ cũng đã hỗ trợ và chuyển giao vắc xin đến với người dân Việt Nam. Bà Wendy Sherman đồng tình với quan điểm của Bí thư Thành ủy TPHCM rằng giáo dục là một lĩnh vực then chốt trong công tác ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Bản thân bà Sherman đã có buổi phát biểu và giao lưu với sinh viên tại Đại học Fulbright Việt Nam vào ngày 11/6 và bà tin rằng các sinh viên của trường sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng tương lai tươi sáng của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Wendy Sherman cho biết Mỹ rất hoan nghênh chủ trương chuyển đổi sang năng lượng sạch của Chính phủ Việt Nam, điển hình như việc đầu tư vào các dự án trang trại gió để tận dụng nguồn năng lượng điện từ gió ngoài khơi. Bà tin rằng những dự án tương tự trong tương lai sẽ góp phần giúp hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố tại Hội nghị COP26 vào năm 2021. Bà Wendy Sherman có buổi nói chuyện với các doanh nghiệp Mỹ vào ngày 11/6. Bà cho biết, các doanh nghiệp Mỹ bày tỏ mong muốn đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và giáo dục.   

Bà cũng bày tỏ trân trọng trước tình cảm của Thành phố dành cho mình, đồng thời cho rằng chuyến thăm lần này đánh dấu mốc mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng với Mỹ càng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đánh giá cao trước những đề xuất hợp tác của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, bà Wendy Sherman cho rằng trong thời gian tới hai bên cần thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, công nghệ cao và giáo dục.

Tấn Vĩ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI