Đà Nẵng xử lý mạnh tình trạng săn bắt chim di cư, phóng sinh sai cách

21/05/2026 - 10:54

PNO - Đà Nẵng đang xử lý mạnh tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã, chim di cư, khai thác thủy sản và hoạt động phóng sinh sai cách...

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 4191/UBND-SNNMT về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD), chim di cư và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép ĐVHD, chim di cư, khai thác thủy sản và hoạt động phóng sinh sai cách vẫn còn diễn ra tại một số địa phương gây nguy cơ mất cân bằng sinh thái.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ ĐVHD, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.

Một chú rùa được bày bán công khai ngay chân cầu Cẩm Lệ, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng_Ảnh: L.V.T.
Một con rùa được bày bán ngay chân cầu Cẩm Lệ, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - Ảnh: L.V.T.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các chương trình truyền thông với thông điệp: “Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, “Phóng sinh theo tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo gắn với bảo vệ đa dạng sinh học và trách nhiệm xã hội”.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý đối với hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán ĐVHD và chim di cư; hành vi khai thác tận diệt thủy sản và hoạt động phóng sinh các loài ngoại lai sai quy định, đặc biệt đối với các hành vi diễn ra kéo dài mà không chủ động phát hiện, xử lý gây dư luận tiêu cực, bức xúc phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý ĐVHD, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không mua bán, kinh doanh, tiêu thụ ĐVHD trái quy định của pháp luật.

Chủ động phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng chức năng của thành phố (Công an, Kiểm lâm, Thủy sản...) trong công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ ĐVHD và nguồn lợi thủy sản; xóa bỏ triệt để các tụ điểm, đường dây, mạng lưới, khu vực chợ buôn bán trái phép, không để xảy ra điểm nóng buôn bán các loài ĐVHD.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng hóa chất cấm, chất độc, vật liệu nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI