Rối loạn lo âu ở trẻ em Malaysia ngày càng tăng

15/01/2026 - 17:53

PNO - Trẻ em tại Malaysia đang ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các rối loạn lo âu, một xu hướng mà các chuyên gia cảnh báo vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

Cô lập xã hội, tiếp xúc quá mức với mạng xã hội, áp lực học đường và những căng thẳng trong gia đình khiến tình trạng trẻ em Malaysia bị rối loạn lo ân gia tăng mạnh.
Tiếp xúc quá mức với mạng xã hội, áp lực học đường và những căng thẳng trong gia đình khiến tình trạng trẻ em Malaysia bị rối loạn lo âu tăng mạnh - Ảnh: The Star

Theo số liệu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME), các rối loạn lo âu đã gia tăng mạnh ở nhiều quốc gia kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2021, Malaysia ghi nhận tỷ lệ rối loạn lo âu cao nhất trong ASEAN, với 5,5% dân số, tương đương khoảng 1,8 triệu người bị ảnh hưởng. Lào đứng thứ 2 với 5%, tiếp theo là Philippines với 4,8%.

Đáng chú ý, nhóm trẻ từ 10-14 tuổi tại Malaysia chịu tác động nặng nề nhất về sức khỏe tâm thần. Nhóm này chiếm tới 21% tổng số năm sống khỏe mạnh bị mất (DALYs) do các vấn đề tâm thần - tỷ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi. DALYs là chỉ số đo lường số năm sống khỏe mạnh bị mất do bệnh tật, tàn tật hoặc tử vong sớm. Các nhóm tuổi tiếp theo lần lượt là 15-19 tuổi (18%) và 20-24 tuổi (16%).

Theo ông Datuk Dr Andrew Mohanraj - Chủ tịch Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Malaysia - COVID-19 đã đóng vai trò như một "chất xúc tác" làm trầm trọng thêm xu hướng gia tăng lo âu vốn đã tồn tại trước đó do những thay đổi xã hội, áp lực học tập và môi trường số.

Ông cho biết gánh nặng sức khỏe tâm thần ở nhóm 10-14 tuổi xuất phát từ nhiều nguyên nhân đan xen, bao gồm việc gián đoạn học tập do đại dịch, cô lập xã hội, mất mát người thân và căng thẳng gia đình gia tăng.

Các chuyên gia cho rằng để cải thiện tình hình, Malaysia cần khắc phục những khoảng trống trong phát hiện sớm và hỗ trợ tâm lý tại trường học. ''Các chương trình sức khỏe tâm thần trong trường học hiện nay thường ngắn hạn và thiếu tính hệ thống. Việc sàng lọc định kỳ chưa được triển khai rộng rãi, trong khi sự kỳ thị và tâm lý ngại tìm kiếm hỗ trợ trong gia đình khiến việc can thiệp bị chậm trễ" - Dr Mohanraj nói.

Theo Phó giáo sư Dr Anasuya Jegathevi Jegathesan - cố vấn chính của Heart Talk Venture - đại dịch đã làm gián đoạn giai đoạn phát triển xã hội quan trọng của trẻ em từ 10-14 tuổi. "Nhiều trẻ đã bỏ lỡ cơ hội học các kỹ năng xã hội thông qua tương tác hàng ngày" - bà nói.

Bà cho rằng mạng xã hội là một trong những tác nhân chính gây lo âu hậu đại dịch. Dù giúp trẻ kết nối, môi trường số cũng làm gia tăng nguy cơ bắt nạt trực tuyến, so sánh xã hội tiêu cực và tiếp xúc với nội dung không phù hợp nếu không được kiểm soát.

Tháng trước, chính phủ Malaysia thông báo kế hoạch cấm trẻ dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội, nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước các tác động tiêu cực từ không gian mạng.

Các chuyên gia cảnh báo lo âu ở trẻ em thường khó phát hiện trong môi trường học đường, bởi nhiều em có xu hướng trầm lặng, ngoan ngoãn và học tập tốt, những dấu hiệu dễ bị bỏ qua. Nếu không được can thiệp sớm, lo âu từ thời thơ ấu có thể trở thành khuôn mẫu tâm lý kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Gia Vũ (theo ANN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI