Mỹ điều 2.200 lính Thủy quân lục chiến tới Trung Đông, căng thẳng gia tăng

14/03/2026 - 14:28

PNO - Ngày 13/3, Mỹ điều động đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến số 31 đồn trú tại Nhật Bản đến khu vực Trung Đông trên 3 tàu hải quân.

Mỹ có gửi 2.200 lính thủy đánh bộ và 3 tàu chiến đến Trung Đông trong bối cảnh Iran tấn công tàu biển
Mỹ gửi 2.200 lính thủy đánh bộ và 3 tàu chiến đến Trung Đông trong bối cảnh Iran tấn công tàu biển

Mỹ đang điều động khoảng 2.200 lính thuộc đơn vị viễn chinh của United States Marine Corps từ Nhật Bản tới Trung Đông trên 3 tàu hải quân, trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran có dấu hiệu leo thang. Thông tin được báo The Times of Israel đăng tải ngày 13/3.

Lực lượng được triển khai thuộc đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, mang theo các phi đội tiêm kích F-35 Lightning II và máy bay cánh quạt nghiêng Bell Boeing V-22 Osprey nhằm tăng cường năng lực phản ứng nhanh của quân đội Mỹ trong khu vực.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Donald Trump không loại trừ bất kỳ phương án nào trong căng thẳng với Iran, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng bộ binh nếu cần thiết.

Theo The Wall Street Journal, động thái này nhằm tăng cường khả năng phản ứng của Mỹ trước các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Iran cho biết các hành động của họ nhằm gây gián đoạn hoạt động của tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Một số báo cáo cũng cho biết Pete Hegseth - Bộ trưởng Chiến tranh của Bộ Quốc phòng Mỹ - đã phê duyệt đề xuất của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ về việc triển khai một phần Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ cùng đơn vị Thủy quân lục chiến.

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Iran đang trở nên nghiêm trọng. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số người di cư mắc kẹt cần hỗ trợ rời khỏi Iran đang tăng nhanh. Đại diện tổ chức - ông David John - bày tỏ lo ngại trước lượng yêu cầu trợ giúp ngày càng nhiều.

Theo thống kê của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), các cuộc tấn công của Israel và Mỹ từ ngày 28/2 đã khiến khoảng 3,2 triệu người phải rời khỏi Iran. Trước khi xung đột bùng phát, quốc gia này vốn là một trong những nơi tiếp nhận người tị nạn lớn trên thế giới, với hàng triệu người từ Afghanistan và hàng trăm ngàn người từ Iraq.

Trọng trí (theo The Times of Israel )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI