Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Hàng ngàn bệnh nhân khắc khoải chờ tạng hiến mỗi ngày, mỗi giờ

20/05/2026 - 12:12

PNO - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, mỗi năm, không ít người đã ra đi khi tâm nguyện được sống vẫn chưa thể thực hiện vì nguồn tạng hiến quá khan hiếm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - ảnh: Trần Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ảnh: Trần Minh

Sáng 20/5, tại chương trình "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5- Cho đi là còn mãi" do Bộ Y tế tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định đây là một sự kiện ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái.

Theo Bộ trưởng, ngày 20/5 hàng năm làm "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng" để tri ân người hiến, gia đình người hiến đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời.

“Đó là những quyết định không dễ dàng, nhưng lại mang giá trị nhân văn vô cùng to lớn, giúp nhiều cuộc đời được hồi sinh”, nữ Bộ trưởng nói.

Thời gian gần đây, ngành Y tế Việt Nam đang làm chủ được những kỹ thuật ghép tạng khó và phức tạp, mở rộng mạng lưới hiến ghép tạng, vận động người dân hiến tạng. Tính đến năm 2025 cả nước có 10.878 ca ghép, trong đó năm 2024 ghép được 1212 ca, năm 2025 ghép 1368 ca, đến nay cả nước có 286 ca chết não hiến tạng.

"Bên cạnh phát triển kỹ thuật, công tác vận động thay đổi nhận thức cộng đồng về hiến tạng được đẩy mạnh. Năm 2024 có 41 ca, năm 2025 có 66 ca hiến, đầu năm 2026 đến nay trên cả nước có 25 ca chết não hiến tạng"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói thêm.

Số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau chết não ngày càng tăng. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

Tuy nhiên, nữ Bộ trưởng bày tỏ trăn trở: “Hàng ngày, hàng giờ, chúng tôi vẫn nghe thấy những hơi thở mệt nhọc, những ánh mắt khắc khoải của hàng ngàn bệnh nhân đang chờ tạng hiến. Mỗi năm, có không ít người đã ra đi mãi mãi khi tâm nguyện được sống vẫn chưa thể thực hiện vì nguồn tạng hiến còn quá khan hiếm”.

Thực trạng này đòi hỏi ngành Y tế phải tiếp tục có những hành động quyết liệt, đồng bộ trong thời gian tới. Theo đó, Bộ Y tế dự kiến trình Quốc hội Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây.

Cùng với đó là nâng cao y thuật và giữ vững y đức, hoàn thiện hệ thống chuyên môn. Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế nâng cao năng lực tiếp nhận, bảo quản và ghép tạng...

Đặc biệt, bà Đào Hồng Lan nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số và công khai, minh bạch. Hệ thống phần mềm quản lý danh sách chờ ghép và điều phối tạng quốc gia sẽ được vận hành trên nguyên tắc tuyệt đối công bằng, khách quan.

Mọi người dân, dù ở đâu, địa vị nào, nếu có nhu cầu và đáp ứng các chỉ định y khoa, đều có cơ hội công bằng để được ghép tạng.

Bộ Y tế cũng chú trọng công tác tri ân, hoàn thiện chính sách chăm sóc sức khỏe, tôn vinh người hiến tạng và gia đình người hiến.

"Tôi cũng mong muốn mỗi người dân Việt Nam, bằng tình thương và lòng bác ái, hãy mở lòng mình để viết tiếp những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu "cho đi là còn mãi". Một chữ ký của quý vị hôm nay có thể cứu sống được nhiều người trong tương lai. Hãy để tình người tiếp tục được lan tỏa trong xã hội của chúng ta", Bộ trưởng Đào hồng Lan nói.

Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, góp phần lan tỏa thông điệp “hiến tặng mô, tạng – cho đi là còn mãi” đến mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua các hoạt động truyền thông, sự kiện cộng đồng, hội thảo chuyên môn và các chương trình vận động đăng ký hiến tặng, ngày này sẽ góp phần hình thành một phong trào xã hội rộng khắp, nơi mỗi người dân đều có thể trở thành một “người hùng thầm lặng” bằng việc đăng ký hiến tặng mô, tạng.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI