Cô gái 22 tuổi đột quỵ vì 'thủ phạm lặng thầm' ít ngờ tới

20/05/2026 - 11:39

PNO - Ngày 20/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân trẻ đột quỵ vì lý do ít ngờ tới.

Cô gái trẻ 22 tuổi bất ngờ đột quỵ
Cô gái trẻ 22 tuổi bất ngờ đột quỵ sau cơn đau đầu, chóng mặt - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đó, nữ bệnh nhân Đ.T.K.C (22 tuổi), xuất hiện các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, kèm theo tình trạng điếc tai trái đột ngột. Cô được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực đến Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng tỉnh, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất thính lực tai trái.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận hình ảnh nhiều ổ tổn thương cấp tính tại vỏ não thùy trán trái – dấu hiệu điển hình của đột quỵ não.

Để tìm nguyên nhân gây đột quỵ ở người trẻ, các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực có tiêm thuốc và siêu âm tim qua thực quản. Kết quả cho thấy trong buồng nhĩ trái của người bệnh có một khối u giảm âm kích thước lớn (4,2 x 4,2 cm), bám vào thành sau nhĩ trái.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, người bệnh được chẩn đoán: u nhầy nhĩ trái, nhồi máu não cấp, mất thính lực tai trái. Các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật nội soi cắt u nhầy nhĩ trái.

Ekip của khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực đã thực hiện cắt bỏ khối u bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Sau 2 giờ thực hiện, toàn bộ khối u nhầy đã được cắt hết gốc, đảm bảo không để lại tổn thương trong buồng tim.

Ngay sau ca phẫu thuật, người bệnh đã ổn định, các chỉ số tim mạch trở về mức bình thường. Sau 7 ngày điều trị, người bệnh có thể ăn uống, sinh hoạt, đi lại bình thường và được ra viện.

Theo BSNT Dương Xuân Phương – Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, khối u như của bệnh nhân C. dù thường lành tính nhưng lại có thể gây ra những biến chứng đặc biệt nguy hiểm. Khi u vỡ ra, di chuyển từ buồng tim theo động mạch chủ đến các cơ quan sẽ gây tắc mạch nuôi não, nuôi tạng, nuôi ruột, mạch chi….

Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Vì vậy, với những trường hợp đột quỵ não ở người trẻ, không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, việc thăm khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch như u nhầy, là hết sức cần thiết.

“Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp phòng tránh những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là nguy cơ tử vong”, bác sĩ nhấn mạnh.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI