Muốn đối thoại với Mỹ, Triều Tiên phóng tên lửa sát Trung Quốc

14/05/2017 - 06:05

PNO - Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo giáp biên giới Trung Quốc ngay sau khi phát tín hiệu muốn đối thoại với Mỹ trong điều kiên thích hợp.

Tên lửa Triều Tiên vừa phóng sáng ngày 14/5 bay được khoảng 700km. 

Muon doi thoai voi My, Trieu Tien phong ten lua sat Trung Quoc
Hình minh hoạ một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên - Ảnh: Getty Images

Nhà chức trách quân sự Hàn Quốc cho biết tên lửa được phóng từ thành phố Kusong phía tây bắc Triều Tiên, sát với biên giới Trung Quốc.

Hầu hết các vụ thử tên lửa trước đó, Triều Tiên đều bắn ra biển Hoàng Hải.

Seoul không cung cấp thêm các chi tiết cụ thể, như chủng loại và tầm bắn của tên lửa Triều Tiên phóng lần này.

Đây là lần phóng tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ lần phóng thất bại trước đó vào ngày 29/4.

Muon doi thoai voi My, Trieu Tien phong ten lua sat Trung Quoc
Tên lửa được phóng từ thành phố Kusong phía tây bắc của nước này - Ảnh: BBC

Hàn Quốc nói rằng đây là hành động khiêu khích đầu tiên của Bình Nhưỡng, chỉ 4 ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền.

Hai lần thử tên lửa tháng trước của Triều Tiên đều thất bại, phát nổ chỉ vài phút sau khi được phóng.

Triều Tiên được cho là đang tìm cách thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên các tên lửa tầm xa có tầm bắn đến lục địa Mỹ.

Vụ phóng tên lửa xảy ra sau khi Bình Nhưỡng bắn tin sẽ đối thoại với Washington “trong điều kiện thích hợp”.

Việt Hưng (Theo Yonhap, CNN) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI