Một số quốc gia không cử đại diện tham dự ‘Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2019’ vì sợ bạo loạn

30/08/2019 - 11:13

PNO - Trước tình hình chính trị luôn trong tình trạng căng thẳng tại Venezuela, một số quốc gia thông báo sẽ không cử đại diện tham gia ‘Hoa hậu Hoà bình Quốc tế’ năm nay.

Rạng sáng 29/8 (theo giờ Việt Nam), tổ chức Hoa hậu Đan Mạch chính thức thông báo sẽ không cử đại diện tham gia Hoa hậu Hoà bình Quốc tế , diễn ra vào tháng 10 tới tại Venezuela vì lo sợ bạo loạn. 

Trong thông cáo gửi đi, tổ chức này viết: “Chúng tôi yêu đất nước Venezuela và tổ chức Hoa hậu Hoà bình Quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi luôn muốn ủng hộ cuộc thi trong những điều kiện tốt hơn. Chúng tôi muốn thí sinh của mình an toàn và hy vọng các bạn sẽ tôn trọng quyết định này”. Tổ chức này thông báo sẽ gửi đại diện tham dự trở lại vào năm 2020.

Mot so quoc gia khong cu dai dien tham du ‘Hoa hau Hoa binh Quoc te 2019’ vi so bao loan
Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế (thắt nơ đỏ) trong buổi họp báo thông báo tổ chức cuộc thi tại Venezuela vào tháng 10 tới đây.

Trước Đan Mạch, New Zealand cũng thông báo không gửi thí sinh dự thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế năm nay vì lý do tương tự.

Trung tuần tháng 3 năm nay, đại diện tổ chức Hoa hậu Hoà bình Quốc tế thông báo chọn Venezuela làm điểm đến để tổ chức cuộc thi. Quyết định này nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi hiện tại quốc gia này đang có tình hình chính trị không ổn định, thường xảy ra bạo loạn, nổ súng...

Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này năm nay là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Nguyễn Hà Kiều Loan.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI