Mỗi ngày 40 người Hàn Quốc tự tìm đến cái chết

13/09/2025 - 10:53

PNO - Khi chứng kiến mỗi ngày có đến 40 người tự kết liễu mạng sống, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ cắt giảm 40% tỷ lệ tự tử trong 10 năm tới.

 Hàn Quốc vẫn là quốc gia có tỷ lệ người tự tử cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Hàn Quốc đứng đầu OECd trong năm thứ 22 liên tiếp.
Tình trạng tự tử ở Hàn Quốc được xem là rất nghiêm trọng. Ảnh: Getty

Ngày 12/9, chính phủ Hàn Quốc đã công bố một sáng kiến mới nhằm giải quyết vấn nạn tự tử của nước này, đặt mục tiêu đầy tham vọng là giảm gần một nửa trong 10 năm tới.

Hiện Hàn Quốc vẫn là quốc gia có tỷ lệ người tự tử cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Hàn Quốc đứng đầu OECD trong năm thứ 22 liên tiếp.

Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, năm 2024 nước này có hơn 14.400 người Hàn Quốc đã tự kết liễu đời mình - trung bình 40 người chết mỗi ngày.

Theo chiến lược phòng chống tự tử quốc gia năm 2025, chính phủ đặt ra mục tiêu cắt giảm số ca tử vong do tự tử hàng năm xuống dưới 10.000 người trong vòng 5 năm và giảm tỷ lệ tự tử từ 28,3/100.000 người vào năm 2024 xuống còn 17/100.000 người vào năm 2034.

Các quan chức cho biết họ đặt mục tiêu năm 2034 bằng cách tham khảo tỷ lệ 17,1 của Lithuania, nước có số người tự tử cao thứ 2 trong số các quốc gia thành viên OECD.

Để đạt được các mục tiêu này, các nhà chức trách có kế hoạch tăng cường hỗ trợ và giám sát, đặc biệt là đối với các nhóm có nguy cơ cao như nạn nhân sau khi tự tử và các thành viên gia đình có tang quyến.

"Có một số dè dặt về việc đặt mục tiêu, nhưng chỉ nói 'chúng tôi sẽ nỗ lực' là không đủ, vì vậy chúng tôi đã quyết định đặt ra một mục tiêu đầy thách thức", Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Lee Hyung-hoon cho biết trong một cuộc họp tại khu phức hợp chính phủ ở Seoul.

Chiến lược của chính phủ Hàn Quốc để giảm tình trạng này là sẽ huy động tất cả các bộ và chính quyền địa phương để giải quyết các tác nhân gây khủng hoảng - bao gồm cả khó khăn tài chính - thông qua các can thiệp chủ động.

Cụ thể, dữ liệu phòng cấp cứu giờ đây sẽ được tự động chia sẻ với các trung tâm phòng chống tự tử địa phương, cho phép phản ứng và hỗ trợ ngay lập tức.

Bộ Y tế sẽ mở rộng từ 92 lên 98 trung tâm ứng phó nguy cơ tự tử vào năm tới. Vai trò của họ bao gồm tư vấn và đánh giá tâm lý cho những người đã cố gắng tự tử hoặc tự làm hại bản thân và cung cấp hỗ trợ kinh tế cho những người có nguy cơ cao, bao gồm cả thân nhân của những người đã chết vì tự tử.

Để hỗ trợ những người đang gặp khó khăn vì nợ nần hoặc thu hồi nợ bất hợp pháp, chính phủ có kế hoạch mua và xóa các khoản vay quá hạn dài hạn - đặc biệt là các khoản vay của các chủ doanh nghiệp nhỏ và cá nhân đã quá hạn ít nhất 7 năm và có giá trị dưới 50 triệu won (36.000 USD).

Để giúp giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chương trình, Bộ Giáo dục đang tăng cường phòng chống bạo lực học đường và mở rộng hỗ trợ cho nạn nhân. Bộ Việc làm và Lao động đang tăng cường giáo dục và tư vấn phòng ngừa để chống bắt nạt tại nơi làm việc, cũng như thực thi nghiêm thanh tra lao động và xử phạt đối với các doanh nghiệp khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Trong khi đó, Bộ Y tế có kế hoạch giúp sửa đổi luật để tăng cường hỗ trợ cho những người đang phải vật lộn với tình trạng nghiện ngập.

Các công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo để phân tích tư vấn và theo dõi rủi ro trực tuyến, cải thiện khả năng phát hiện nguy cơ tự tử. Sẽ có thêm 2 trung tâm đường dây nóng tự tử quốc gia bổ sung vào năm tới.

Trước đó, 115 nhà lập pháp Hàn Quốc đã đề xuất một nghị quyết yêu cầu chính phủ có trách nhiệm giữ cho công dân của mình "an toàn và hạnh phúc".

Trọng Trí (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI