Mẹ ôm chặt hai con tử vong trong vụ lở núi khiến 18 người chết

15/10/2017 - 14:11

PNO - Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng ở Hòa Bình vào sáng nay. Trước đó, vụ việc chôn vùi 18 người.

Liên quan đến vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, khoảng 9h sáng 15/10, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể chị chị Bùi Thị Sinh (SN 1981) cùng 2 con nhỏ là cháu Bùi Thị Soan (SN 2008), và cháu Đinh Công Thắng hơn 3 tháng tuổi.

Trước đó, khoảng hơn 1h sáng ngày 12/10, mưa lớn tại khu vực xóm Khanh, đã xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, hàng nghìn mét khối đất đá ập xuống từ thác Khanh, vượt qua lòng suối vùi lấp 6/8 căn nhà và cướp đi sinh mạng của 18 người xấu số. Đến sáng 13/10 đã tìm được 10 thi thể nạn nhân.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể nạn nhân. Vẫn còn 5 người mất tích.

Me om chat hai con tu vong trong vu lo nui khien 18 nguoi chet
Hiện trường vụ lở núi nghiêm trọng ở Hòa Bình

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đến tối ngày 14/10, mưa lũ đã làm 68 người chết. Trong đó, Sơn La: 6 người; Yên Bái: 14 người, tăng 7 người; Hòa Bình: 20 người; Thanh Hóa: 16 người, tăng 01 người; Nghệ An: 9 người, Hà Nội: 2 người; Quảng Trị: 1 người).

221 nhà ngôi nhà bị sập, hư hỏng nặng;  46.177 ngôi nhà bị ngập. Ngoài ra, 7.547 con gia súc và 243.227 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đáng chú ý, Thanh Hóa còn 35 xã/7 huyện vẫn bị ngập, trong đó 3 xã bị cô lập: Trung Chính (Nông Cống), Yên Giang (Yên Định), Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc); Ninh Bình còn 6 xã tại Nho Quan và Gia Viễn bị ngập, hiện nước đang rút chậm.

Văn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI