Sạt lở đất đè dập hai nhà dân, người dân được di dời khẩn cấp

10/10/2017 - 16:04

PNO - Sạt lở đất đã khiến 2 ngôi nhà bị đổ sập, may mắn không gây thương vong. Lực lượng chức năng đang di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều ngày 10/10, chính quyền xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết do mưa lớn làm sạt lở khiến ngôi nhà ông Lê Văn Lợi (ở thôn 9, xã Sơn Giang) bị sập, đất đá trôi vào nhà. Rất may không gây thiệt hại về người.

Cùng ngày, sạt lở đất đã khiến căn nhà của ông Hồ Văn Thinh (xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn.

Sat lo dat de dap hai nha dan, nguoi dan duoc di doi khan cap
Ngôi nhà của ông Thọ bị đổ sập.

Tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Sơn Lễ cũng đã di dời 38 hộ dân/104 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lớn đã khiến đập Cố Châu (thuộc địa bàn xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) (dung tích gần 3.000m3) bị vỡ 2 điểm: tại đập chính đoạn vỡ được xác định khoảng 20m, đập phụ vỡ chừng 7m.

Sat lo dat de dap hai nha dan, nguoi dan duoc di doi khan cap
Thủy điện Hố Hô mở 3 van xả thải để điều tiết nước.

Lượng nước do đập vỡ đã ảnh hưởng trực tiếp tới 4 thôn trên địa bàn khiến nhiều tài sản, gia cầm của người dân bị ảnh hưởng; hơn 5ha rau màu (khoai, ngô) hạ du đập bị ngập nặng.

Từ sáng 10/10, nước đổ về hồ đạt gần 1.600 m3, để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du, thủy điện Hố Hô cũng đã mở 3 van cửa xả lũ với lượng nước gần 1.200m3/s, đến khoảng 10h cùng ngày lượng xả giảm còn 758m3/s.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI