Malaysia vượt 20.000 ca mắc COVID-19 trong ngày, Indonesia tiếp tục ghi nhận tỷ lệ tử vong ở mức cao

06/08/2021 - 07:05

PNO - Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục lập kỷ lục ở Malaysia, lần đầu tiên vượt mốc 20.000 ca trong ngày 5/8.

Malaysia vượt 20.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Malaysia đã báo cáo 20.596 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua cùng 164 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết do COVID-19 tại đây vượt mốc 10.000 người.

Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng tăng lên mức cao mới là 1.078 người, trong khi 549 người cần dùng máy trợ thở.

Malaysia nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng.
Malaysia nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng

Mặc dù Malaysia đã áp dụng các biện pháp hạn chế cứng rắn nhất, trải qua 2 tháng phong tỏa toàn quốc để kiểm soát tình hình lây lan của dịch bệnh nhưng vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Thay vào đó, số ca mắc COVID-19 và tử vong liên tiếp lập kỷ lục.

Bắt đầu từ tháng 7, Malaysia đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm SARS-CoV-2, kể từ ngày 12/7 đến nay, các trường hợp mắc mới COVID-19 hàng ngày đã không giảm xuống dưới mốc 10.000 ca.

Mới đây, vắc xin COVID-19 của Moderna đã được phê duyệt có điều kiện để sử dụng khẩn cấp ở Malaysia. Tổng giám đốc Cơ quan Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đánh giá chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của vắc xin để đảm bảo lợi ích của vắc xin cao hơn rủi ro.

Indonesia ghi nhận tỷ lệ tử vong ở mức cao

Quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, Indonesia, gần đây đã vượt qua Ấn Độ để trở thành tâm chấn mới COVID-19 ở châu Á. Trong ngày 5/8, Indonesia ghi nhận 35.764 trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 cùng 1.739 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 tại đây lên tới 102.375 ca. 

Trong vài tuần qua, số ca mắc COVID-19 tại Indonesia bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm nhưng tỷ lệ tử vong vẫn duy trì ở mức cao và nhiều lần phá vỡ kỷ lục, vượt 2.000 người chết trong ngày.

Số người tử vong vì COVID-19 tiếp tục duy trì ở mức cao tại Indonesia.
Số người tử vong vì COVID-19 tiếp tục duy trì ở mức cao tại Indonesia

Theo số liệu mới của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do COVID-19 của người dân tại thủ đô Jakarta không được tiêm chủng cao hơn gấp ba lần so với những người được tiêm phòng đầy đủ. Cụ thể, tỷ lệ tử vong của những người không được tiêm chủng là 15,5% so với 4,1% ở những người đã tiêm hai mũi vắc xin Sinovac hoặc AstraZeneca, theo dữ liệu từ các bệnh viện nhà nước và gần 68.000 bệnh nhân ở Jakarta từ tháng 5 đến tháng 7.

Nếu sự lây lan của biến thể Delta tiếp tục không suy giảm, các chuyên gia cho rằng nó có thể đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe của Indonesia đến bờ vực thảm họa. Một số người thậm chí còn lo sợ rằng tình hình dịch bệnh có thể tồi tệ hơn bởi tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 tại đây vẫn còn hạn chế. Một cuộc khảo sát địa phương cho thấy gần một nửa trong số 10,6 triệu cư dân của thủ đô Jakarta, có thể đã mắc COVID-19.

Các chuyên gia cho rằng Indonesia hiện đang phải trả giá cho việc không thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt cũng như không truy vết hiệu quả.

Minh Hương (theo CNA và CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI