Malaysia phá kỷ lục ca nhiễm, đảo Bali cạn kiệt oxy

24/07/2021 - 20:07

PNO - Bộ Y tế Malaysia báo cáo 15.902 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 24/7, con số cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Đây là lần thứ hai Malaysia phá kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 mới, sau khi báo cáo 15.573 ca hôm 23/7. Khu vực Thung lũng Klang một lần nữa chiếm hơn một nửa số ca nhiễm mới, với 7.351 ở Selangor và 2.406 ở Kuala Lumpur.

Bộ trưởng Y Malaysia tế Adham Baba cho biết, khoảng 16% dân số đã tiêm đủ hai liều vắc xin COVID-19. Gần 16,5 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được sử dụng tính đến ngày 23/7 theo dữ liệu từ chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia.

Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan báo cáo 119 ca tử vong do COVID-19 và 14.260 ca mắc mới vào ngày 24/7. Trong số các trường hợp mới, 13.605 ca xuất phát từ cộng đồng và 655 ca ở nhóm tù nhân.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu, Thái Lan ghi nhận 481.967 trường hợp dương tính, trong đó 327.789 trường hợp đã khỏi bệnh. Số người chết ở mức 3.836 người trong đợt bùng phát thứ ba từ tháng 4/2021, chiếm phần lớn của tổng số 3.930 ca tử vong từ lúc bắt đầu đại dịch.

Tại cuộc họp báo buổi chiều, Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 Thái Lan cho biết, 119 người tử vong ở độ tuổi 30-94, với độ tuổi trung bình là 66.

Các tình nguyện viên địa phương từ Tổ chức Trợ giúp Cộng đồng Bangkok bốc dỡ thực phẩm cho các gia đình trong một cộng đồng hẻo lánh ở quận Phra Kanong
Các tình nguyện viên địa phương từ Tổ chức Trợ giúp Cộng đồng Bangkok chuyển thực phẩm cho các gia đình trong một cộng đồng hẻo lánh ở quận Phra Kanong

Cùng ngày, Campuchia xác nhận 860 ca nhiễm COVID-19 mới bao gồm 395 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 72.104 ca.

Bộ Y tế Campuhia cho biết, thêm 33 trường hợp tử vong được ghi nhận, nâng tổng số người chết lên 1.254 người. Ngoài ra, 1.074 bệnh nhân đã hồi phục, nâng tổng số người hồi phục lên 64.548 người. Quốc gia Đông Nam Á này đã bắt đầu đợt tiêm chủng chống COVID-19 vào ngày 10/2, với nguồn cung cấp vắc xin chính đến từ Trung Quốc.

Với biến thể Delta lan rộng khắp đất nước, số người chết ở Indonesia đã phá kỷ lục bốn lần trong tuần này, lần gần nhất vào thứ Sáu 23/7 với 1.566 người chết.

Theo dữ liệu từ Our World in Data, tỷ lệ tử vong của Indonesia hiện cao gấp 3 lần so với mức trung bình toàn cầu. Sáng kiến ​​dữ liệu độc lập Lapor COVID-19 cho biết, gần 2.500 người Indonesia đã chết trong tình trạng cách ly hoặc bên ngoài bệnh viện kể từ tháng 6/2021.

Một nhân viên y tế kéo một bình oxy để được chuyển đến khu cấp cứu tại một bệnh viện do chính phủ điều hành trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở Denpasar, Bali
Một nhân viên y tế kéo một bình oxy, chuyển đến khu cấp cứu tại một bệnh viện do chính phủ điều hành trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở Denpasar, Bali

Dù Indonesia cố gắng bắt đầu chương trình tiêm chủng sớm, các rào cản về hậu cần, nguồn cung hạn chế và sự chần chừ trong dân chúng đã cản trở các mục tiêu. Cho đến nay, chỉ có 6% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Mục tiêu đạt được 400.000 lượt xét nghiệm mỗi ngày và tăng cường theo dõi truy vết cũng đang thụt lùi, dù tỷ lệ dương tính đạt trung bình 28,7% trong tuần qua.

Đảo Bali của Indonesia đang cạn kiệt oxy cho các bệnh nhân COVID-19. Ketut Suarjaya - người đứng đầu cơ quan y tế của Bali – thừa nhận hôm 23/7: "Chúng tôi đã thiếu oxy kể từ ngày 14/7 và tình hình đang trở nên nghiêm trọng do số ca mắc mới tăng đột biến. Có một cuộc khủng hoảng oxy ở Bali".

Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, hiện ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm COVID-19 và 80.598 ca tử vong.

Những người bốc mộ đeo thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) chôn một quan tài tại một khu vực chôn cất do chính phủ cung cấp cho các nạn nhân của COVID-19, khi các ca nhiễm gia tăng ở Jayapura, Papua, Indonesia
Những người đào mộ đeo thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) chôn một quan tài tại khu vực chôn cất do chính phủ cung cấp cho các nạn nhân của COVID-19, khi các ca nhiễm gia tăng ở Jayapura, Papua, Indonesia

Linh La (theo Reuters, Bangkok Post, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI