Lửa ghen

30/06/2014 - 20:25

PNO - PN - Ghen tuông nếu không biết kiềm chế, có lúc sẽ bùng lên như ngọn lửa hung tàn, chẳng những thiêu rụi hạnh phúc, đẩy gia đình đến bờ vực đổ vỡ mà còn dẫn lối cho những bi kịch mà chính người trong cuộc phải trả giá đắt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lua ghen

Bị cáo Đặng Thế Bảo - Ảnh: T.D.

Đứng trước vành móng ngựa trong một phiên xử của TAND Tối cao tại TP.HCM, bị cáo Đặng Thế Bảo (SN 1983, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) bày tỏ sự ray rứt khi xuống tay sát hại anh Lê Chí Cường. Bảo là người thứ ba chen vào mối quan hệ yêu đương đã 5 năm giữa anh Cường và chị Đặng Thị Hồng Gấm. Nhập nhằng trong cuộc tình tay ba, sáng 23/7/2012, trong lúc đôi bên gây gổ, Bảo bất ngờ rút dao đâm Cường khiến nạn nhân tử vong… Một vụ án khác, bị can Trương Văn Huệ (SN 1979, tạm trú H.Nhà Bè) có vợ là Đặng Thị Bạc. Kết hôn được một năm, vợ chồng Huệ thường xảy ra mâu thuẫn do Huệ nghi ngờ vợ còn liên lạc với người tình. Sáng 27/5/2014, đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ có nội dung yêu đương và xưng hô với người tình cũ bằng chồng - vợ, Huệ nổi điên, dùng dây siết cổ vợ đến chết…

Tối 4/3/2014, người dân tại ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh bàng hoàng trước vụ “truy sát” giữa Đỗ Văn Hậu (SN 1982) và anh Võ Hoàng Thành. Kết quả, Thành bị Hậu dùng rựa chém chết. Theo hồ sơ vụ án, cuộc hôn nhân kéo dài tám năm giữa Hậu và chị Chi đang êm đềm thì chị Chi bỗng thay lòng đổi dạ, có quan hệ bất chính với Thành. Bị chồng phát hiện, chị đòi ly hôn, ôm con bỏ đi. Uất ức vì bị phản bội, Hậu vác rựa đi tìm. Cơn ghen làm mờ mắt, bắt gặp Thành đang ở cùng vợ, Hậu đã giết chết tình địch. Chị Chi can ngăn cũng bị chồng chém gây thương tích…

Người chết, kẻ vương vòng lao lý là mẫu số chung của nhiều bi kịch ghen tuông. Thay vì bình tâm tìm cách giải quyết sao cho êm đẹp, nhiều người bị phản bội cứ để mặc cho cơn ghen dẫn dắt. Khi lý trí bị cơn điên giận lấn át, họ dễ nghĩ đến những hành vi bạo lực, làm sao cho hả dạ. Ghen tức, uất hận việc chồng cũ đi lấy vợ, chiều 22/6, Nguyễn Thị Lý (SN 1983, Vĩnh Phúc) đã dùng dao chém nhiều nhát vào cháu Nguyễn Lý Thành Long - đứa con trai mới tám tuổi, là kết quả cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa Lý và chồng cũ - lúc cháu bé đang say giấc.

Lua ghen

Bị can Trương Văn Huệ - Ảnh: Tư liệu

Theo luật sư Phan Thị Thanh Hậu (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc ghen tuông do đối phương ngoại tình không phải là cái cớ để biện minh mà lại là tình tiết định khung trong các danh mục “phạm tội vì động cơ đê hèn” quy định tại điểm q, khoản 1, điều 93 và là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm đ khoản 1, điều 48 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, không chỉ là án phạt của pháp luật, trên tất cả là nỗi đau để lại cho người thân, gia đình và người trong cuộc phải đối diện với sự dày vò, hối hận.

Bà Nguyễn Thu Hiên (Trung tâm Tư vấn TY-HN-GĐ - Hội LHTNVN) cho rằng, những cơn ghen mù quáng đa phần là bột phát, rất khó nhận diện và phòng tránh kịp thời vì bi kịch diễn ra chỉ trong tích tắc, mang tính manh động, khi lý trí không còn làm chủ được hành động. Ngoài lý do hung thủ có cái tôi ích kỷ, hẹp hòi, muốn người khác phải trả giá vì đã gây ra nỗi đau cho mình, còn có sự tiếp tay của nạn nhân - người phản bội. Hầu hết các vụ án có yếu tố ghen tuông thường trải qua một quá trình cãi vã, gây gổ, mâu thuẫn. Lẽ ra phải tìm cách xoa dịu đối phương thì những người phản bội hiếm khi chịu nhận lỗi. Ngược lại, khi bị phát hiện có mối quan hệ bất chính, người ngoại tình có xu hướng che giấu, lấp liếm, “bảo vệ” mình một cách ngoan cố, có lời lẽ thách thức như tiếp dầu vào lửa, khiến đối phương mất kiềm chế.

Lua ghen

Bị can Đỗ Văn Hậu - Ảnh: Tư liệu

Những năm qua, thống kê từ ngành tòa án cho thấy, trong số các nguyên nhân khiến gia đình đổ vỡ, ngoại tình luôn dẫn đầu và chiếm tỷ lệ áp đảo so với những nguyên nhân khác. Đặc biệt, tỷ lệ này mỗi năm đều tăng. Sống trong thế giới phẳng với đầy đủ phương tiện lẫn cơ hội để xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, con người dễ dàng có điều kiện ngoại tình, các giá trị tạo nên sự vững bền của gia đình ngày càng ít được chú trọng. Mặc dù “tội” ngoại tình vẫn bị pháp luật chế tài, như luật sư Thanh Hậu nhấn mạnh: “Điều 147 Bộ luật Hình sự quy định, người nào vi phạm chế độ một vợ một chồng sẽ bị mức phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến phạt tù một năm”, nhưng trên thực tế, chưa ai bị khởi tố, xét xử về tội danh này. Vì thế, người vi phạm chẳng “ngán” pháp luật.

 PHONG VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI