Lấy xe công vụ đi giải quyết chuyện con gái chém người

17/11/2015 - 15:49

PNO - Sau khi Trang tham gia vào vụ ẩu đả, chém nhiều người gây thương tích thì cha của cô đã lấy xe công vụ đi giải quyết sự việc.

Sáng ngày 16/11, báo Đại Đoàn Kết thông tin vào khoảng 12h ngày 15/11, có một tốp thanh niên 8 người (2 gái, 6 trai) đi trên 4 chiếc xe máy đến khu du lịch sinh thái thác Voi chơi thì có mâu thuẫn với một gia đình trong khu vực.

Nguyễn Thị Linh Trang (21 tuổi, TP Thanh Hóa) đi cùng nhóm thanh niên văng tục và doạ gia đình này nếu không trả lại 80.000 đồng tiền coi xe thì sẽ giết.

Lay xe cong vu di giai quyet chuyen con gai chem nguoi
Bà Vân kể lại sự việc.

Khi họ kiên quyết không trả thì Trang liền rút dao gấp (dài 20cm) đâm người phụ nữ tên Vân bị thương. Trang không chịu dừng lại mà hung hãn nhảy lên, chém xuống đầu bà Vân. Do người phụ nữ này đưa tay lên đỡ nên đã bị đứt bàn tay, phải khâu 12 mũi.

Nhóm người này còn hành hung anh Nguyễn Đăng Hùng (24 tuổi, con bà Vân) đứt gân tay, đứt động mạch, đứt các đây thần kinh ngoại biên. Gây án xong, nhóm thanh niên này bỏ đi.

Ông Hà Văn Thắng - Trưởng Công an xã Thành Vân cho biết: Vụ việc xô xát xảy ra trưa ngày 15/11 tại khu du lịch thác Voi là có thật. Và chính cô gái tên Linh Trang chạy xuống ban công an xã Thành Vân tố ngược rằng, chồng cô này bị đánh trên thác Voi và đang điều trị tại trạm xá. Khi lực lượng công an tới thì nhóm thanh niên đã rời hiện trường.

Lay xe cong vu di giai quyet chuyen con gai chem nguoi
Chiếc xe mà ông Sửu lấy đi giải quyết chuyện của con gái.

Ông Thắng cho biết thêm: “Được biết, nhân vật Linh Trang là con của một đội phó Đội Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa). Khi xảy ra sự việc, Trang ở Công an xã tỏ ra rất tỉnh táo và bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Đến cuối giờ chiều, ông Sửu (bố Trang) đi xe ô tô biển xanh mang BKS: 36A-005.72, bên hông có dòng chữ “Cảnh sát cơ động” đến UBND xã để giải quyết vụ việc cùng với công an huyện Thạch Thành. Riêng chồng của Trang đã có mấy tiền án, tiền sự”.

Hiện vụ việc đã được chuyển lên công an huyện Thạch Thành xử lý.

Ngày 11/11, chia sẻ với Phunuonline, ông Trần Quốc Thuận – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay:

"Nhiều người vẫn kiên quyết đi xe công, xe biển xanh là để giải quyết "khâu oai" và phục vụ cho việc làm ăn cá nhân của họ. Đi xe biển xanh nếu gặp chướng ngại vật như bảo vệ ở các cơ quan thì ngồi chễm trệ trên xe đi vào mà không cần phải xuống, đi ăn bằng xe biển xanh thì có người trả tiền bữa ăn cho.

Không tự nhiên trong xã hội ngày nay xuất hiện nhiều trường hợp ngồi trên xe biển xanh để đi lừa đảo người dân lương thiện, đó cũng chỉ bởi vì xe biển xanh giải quyết "khâu oai", khiến người khác có tâm lý sợ sệt.

Có vị ngồi trên xe công nhằm tạo thế để vơ vét, tư lợi cá nhân thông qua các phi vụ làm ăn ngoài lề. Buông xe công đi xe dịch vụ cũng dễ thôi nhưng họ không muốn buông vì còn ảnh hưởng đến những vấn đề không đàng hoàng phía sau như chạy dự án, môi giới dự án...”.

Phùng Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI