Kỷ lục khinh khí cầu vượt Thái Bình Dương

30/01/2015 - 10:56

PNO - PN - Ngày 29/1, hai phi công ghi danh vào lịch sử loài người khi lái khinh khí cầu vượt biển Thái Bình Dương với đoạn đường dài kỷ lục 8.465 km, vượt kỷ lục trước đó là 8.383 km.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ky luc khinh khi cau vuot Thai Binh Duong

Khinh khí cầu Two Eagles cất cánh hôm 25/1 tại Nhật Bản

Ky luc khinh khi cau vuot Thai Binh Duong

Hai phi công Troy Bradley (Mỹ) và Leonid Tiukhtyaev (Nga) đã thực hiện hành trình vượt biển dưới sự kiểm soát và hỗ trợ của cả đội tại trạm điều khiển ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico (Mỹ)

 Các thành viên của dự án khinh khí cầu Two Eagles tại trạm điều khiển ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico (Mỹ) vui mừng khôn xiết khi chiếc khinh khí cầu đã lập kỷ lục hoàn thành chặng đường vượt biển dài nhất trong lịch sử.

Hai phi công Troy Bradley (Mỹ) và Leonid Tiukhtyaev (Nga) bắt đầu hành trình vượt biển này vào lúc 6g30 ngày 25/1 ở quận Saga, Nhật Bản và đáp xuống mặt đất cách thành phố San Francisco, bang California 640 km về phía Tây Bắc vào đêm hôm qua (giờ địa phương). Tuy nhiên kỷ lục này cần được Liên đoàn Hàng không quốc tế (FAI) xác nhận, dự kiến quá trình kiểm tra sẽ mất một tuần.

Ban đầu, Two Eagles đặt mục tiêu là đáp xuống Canada vào ngày mai, 31/1, nhưng vì một số trục trặc áp suất do dãy núi ở vùng bờ biển phía Tây nước Mỹ tạo ra đã buộc hai phi công hạ cánh xuống nước Mỹ.

Thêm vào đó, điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến cả đoàn phải thay đổi kế hoạch.

LÊ VÂN ANH
(Theo news.yahoo.com)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI