Khủng hoảng khí hậu làm trầm trọng hơn tình trạng lũ lụt ở châu Á

11/12/2025 - 17:36

PNO - Theo các nhà nghiên cứu, các cơn bão hồi tháng Mười một ở Indonesia, Sri Lanka, Thái Lan và Malaysia làm 1.750 người thiệt mạng là một "thực tế mới đáng báo động".

Một người đàn ông đi bộ trên một con phố phủ đầy bùn ở Aceh Tamiang ở Indonesia sau khi nước lũ rút. Ảnh: Yt Hariono / AFP / Getty Images
Con phố phủ đầy bùn ở Aceh Tamiang (Indonesia) sau khi nước lũ rút - Ảnh: Getty Images

Ngày 10/12, một nhóm nghiên cứu của World Weather Attribution (WWA) - tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - cho biết, biến đổi khí hậu đã "khuếch đại" những trận mưa lớn và lũ lụt tại châu Á vừa qua.

Theo thống kê ban đầu, hiện tượng thời tiết này đã tàn phá phần lớn Đông Nam Á sau khi hình thành ở eo biển Malacca, giết chết gần 1.200 người, trong đó có 969 người trên đảo Sumatra của Indonesia và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 7 tỉ USD.

Các nhà nghiên cứu của WWA tập trung vào những mưa lớn do 2 cơn bão Senyar và Ditwah tàn phá tại Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Sri Lanka cuối tháng trước khiến thiệt hại về người và của lớn chưa từng có.

Cuối tháng Mười một, bão Ditwah đã tàn phá Sri Lanka với gió mạnh kèm mưa cực lớn, gây ra đợt lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng nhất kể từ đầu những năm 2000, trở thành thảm họa thiên tai gây chết người nhiều nhất sau trận sóng thần năm 2004.

Cùng thời điểm, Indonesia, Malaysia và miền Nam Thái Lan cũng hứng chịu mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của bão Senyar đổ bộ vào Indonesia và Malaysia trong 2 ngày 26-27/11. Ở Indonesia, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế báo cáo ít nhất 593 người tử vong, 468 người mất tích, 2.600 người bị thương và khoảng 600.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tại Thái Lan có hàng trăm người thiệt mạng và mất tích. Trong khi đó tại Malaysia, khoảng 37.000 người chịu tác động do mưa lớn.

"Điều không bình thường là cường độ ngày càng tăng của những cơn bão này và cách chúng ảnh hưởng đến hàng triệu người và cướp đi sinh mạng của hàng trăm người" - Tiến sĩ Sarah Kew - nhà nghiên cứu khí hậu tại Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan và là tác giả chính của nghiên cứu - cho biết.

Mặc dù cả hai nước đều bị bão nhiệt đới tấn công, thiệt hại chủ yếu đến từ lượng mưa cực lớn hơn là gió mạnh. Bà Mariam Zachariah - chuyên gia của Đại học Hoàng gia London và đồng tác giả báo cáo - cho biết: “Khi nóng lên, khí quyển giữ được nhiều hơi ẩm hơn và mưa sẽ lớn hơn”.

Jemilah Mahmood - chuyên gia khí hậu tại Trung tâm Sức khỏe Hành tinh Sunway (Malaysia) - nhận định: biến đổi khí hậu đóng vai trò khuếch đại chưa từng có những trận mưa lớn, lũ và sạt lở tại châu Á năm nay, trong bối cảnh phát triển kinh tế nhiều thập kỷ qua đặt nặng tăng trưởng hơn ổn định khí hậu.

Nghiên cứu của WWA cũng cho thấy tình trạng đô thị hóa nhanh, mật độ dân số cao và hạ tầng nằm trên các vùng trũng càng làm tăng thiệt hại trước thảm họa. Bà Maja Vahlberg - cố vấn kỹ thuật Trung tâm Khí hậu Hội chữ thập Đỏ - Trăng lưỡi liềm Đỏ - cho biết thiệt hại về người do 2 cơn bão Ditwah và Senyar gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Bà nhấn mạnh những cộng đồng dễ tổn thương nhất lại chính là những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất và cũng phải mất nhiều thời gian nhất để có thể hồi phục.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI