Khí hậu Trái đất đang mất cân bằng hơn bao giờ hết

24/03/2026 - 06:44

PNO - Liên hiệp quốc cảnh báo, Trái đất đang phải đối mặt với sự mất cân bằng năng lượng kỷ lục, làm các đại dương ấm lên đến mức chưa từng có.

Tác động từ sóng nhiệt và hiện tượng axit hóa ngày càng nghiêm trọng đối với san hô và các sinh vật biển khác — Ảnh: Alamy Stock
Tác động từ sóng nhiệt và hiện tượng a xít hóa ngày càng nghiêm trọng đối với san hô và các sinh vật biển khác — Ảnh: Alamy Stock

Các nhà khoa học của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), cơ quan chuyên về khí hậu của Liên hiệp quốc (LHQ), vừa công bố Báo cáo tình trạng khí hậu toàn cầu năm 2025.

Báo cáo cho thấy: giai đoạn 2015-2025 là 11 năm nóng nhất trong lịch sử, riêng năm 2025 là năm nóng thứ 2 trong lịch sử, với nhiệt độ cao hơn khoảng 1,43°C so với giai đoạn tiền công nghiệp, theo báo The Guardian đưa tin ngày 23/3.

Tổng thư ký LHQ António Guterres cảnh báo: “Trái đất đang bị đẩy đến giới hạn chịu đựng. Mọi chỉ số khí hậu quan trọng đều ở mức báo động đỏ. Nhân loại vừa trải qua 11 năm nóng nhất trong lịch sử. Khi lịch sử lặp lại 11 lần, đó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là lời kêu gọi hành động”.

Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết: “Thời tiết ngày càng trở nên mất cân bằng và khắc nghiệt hơn. Năm 2025, các đợt nắng nóng, cháy rừng, hạn hán, bão nhiệt đới, giông bão và lũ lụt đã gây ra hàng nghìn ca tử vong, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế hàng tỉ USD”.

Theo Giáo sư Saulo, trong thập niên vừa qua, con người đã và đang cảm nhận rõ sự ấm lên của khí quyển, qua các đợt sóng nhiệt, nắng nóng kỷ lục. Tuy nhiên, sự ấm lên đó thực chất chỉ phản ánh 1% năng lượng nhiệt dư thừa mà trái đất hấp thu được. Khoảng 5% nhiệt lượng được tích trữ trong các lục địa, 3% làm tan chảy băng ở 2 cực.

Hơn 91% lượng nhiệt dư thừa còn lại được tích trữ trong các đại dương, đạt mức cao kỷ lục vào năm 2025, khiến tốc độ ấm lên của các vùng biển trong giai đoạn 2005-2025 đã tăng hơn gấp đôi, so với giai đoạn 1960-2005.

Giáo sư Saulo cho biết, tình trạng căng thẳng do nhiệt độ cao đang ngày càng nghiêm trọng. Hơn 30% lực lượng lao động toàn cầu - khoảng 1,2 tỷ người - phải đối mặt với nguy cơ say nắng tại nơi làm việc mỗi năm, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI