Khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020: Hồi hộp chờ đợi tài năng

04/10/2020 - 10:05

PNO - 6 tiết mục đầu tiên của vòng sơ tuyển tại khu vực TPHCM, các thí sinh đều chọn thể hiện nỗi đau của nhân vật.

 

Tối 3/10, giải Trần Hữu Trang 2020 chính thức bắt đầu với đêm thi sơ tuyển đầu tiên tại TPHCM, với 6 thí sinh tham dự. Mở màn là thí sinh Nhã Thy với vai nữ tướng Bùi Thị Xuân (thể loại đào mùi) trong trích đoạn cùng tên của tác giả Tô Thiên Kiều. Nội dung nói về nỗi đau giằng xé của Bùi Thị Xuân giữa việc trả thù cho chồng, vì nước vì dân và việc cứu con. Cuối cùng, vì non sông xã tắc, bà chọn mục tiêu lớn hơn.
Tối 3/10, Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020 chính thức bắt đầu bằng đêm thi sơ tuyển đầu tiên tại TPHCM, với 6 thí sinh tham dự. Mở màn là thí sinh Nhã Thy với vai nữ tướng Bùi Thị Xuân (thể loại đào mùi) trong trích đoạn cùng tên của tác giả Tô Thiên Kiều. Nội dung nói về nỗi đau giằng xé của Bùi Thị Xuân giữa việc trả thù cho chồng, vì nước vì dân và việc cứu con. Cuối cùng, vì non sông xã tắc, bà chọn mục tiêu lớn hơn.

Trích đoạn Nữ tướng Bùi Thị Xuân - Nhã Thy:

 
Thí sinh Ngân Tuyết thể hiện vai Bích Vân công chúa trong trích đoạn Bên cầu dệt lụa, với nội dung nói về nỗi đau của cô khi tìm đến nhà Quỳnh Nga và biết được mối tình sâu đậm của TrầnMinh và Quỳnh Nga. Cuối cùng, cô đành phải rút lui, và than oán cho số phận của mình.
Thí sinh Ngân Tuyết thể hiện vai Bích Vân công chúa trong trích đoạn Bên cầu dệt lụa, với nội dung nói về nỗi đau của cô khi tìm đến nhà Quỳnh Nga và biết được mối tình sâu đậm của Trần Minh và Quỳnh Nga. Cuối cùng, cô đành phải rút lui, và than oán cho số phận của mình.

Trích đoạn Bên cầu dệt lụa - Ngân Tuyết:

 
Thí sinh Dương Kim Tiến (sinh năm 1987) thử thách bản thân khi hoá thân vào vai bà Năm trong trích đoạn Tình yêu thời chiến. Nhân vật chịu nhiều nỗi đau khi phải để cháu ra chiến trận giành độc lập cho quê hương, trước đó chồng cũng hy sinh, và cuối cùng bà cũng chết dưới nòng súng của giặc.
Thí sinh Dương Kim Tiến (sinh năm 1987) thử thách bản thân khi hoá thân vào vai bà Năm trong trích đoạn Tình yêu thời chiến. Chồng hy sinh, bản thân bi o ép trong ấp chiến lược và cuối cùng bà cũng hy sinh dưới nòng súng của giặc.

Trích đoạn Tình yêu thời chiến - Dương Kim Tiến:

 
Trong 6 thí sinh, Lê Trung Thảo là cái tên kỳ cựu, đã đạt danh hiệu NSƯT. Anh hoá thân vào vai Lý Huệ Tông trong trích đoạn Dấu ấn giao thời, nói về khoảng thời gian vị vua thứ tám của nhà Lý phát điên, sau đó bị Trần Thủ Độ bức tử. Cuối cùng, ông chọn cái chết sau 2 năm đi tu.
Trong 6 thí sinh, Lê Trung Thảo đã đạt danh hiệu NSƯT. Anh hoá thân vào vai Lý Huệ Tông trong trích đoạn Dấu ấn giao thời. Sau khi bị Trần Thủ Độ buộc nhường ngôi cho Chiêu Thánh vào năm Bính Tuất 1226, vị vua thứ tám của triều Lý là Lý Huệ Tông đã bị quản thúc dưới hình thức tu hành ở chùa Chân Giáo trong hoàng thành Thăng Long. Sau cùng Lý Huệ Tông đã tự tìm đến cái chết.

Trích đoạn Dấu ấn giao thời - Lê Trung Thảo:

 
Thí sinh Hiền Linh chọn thi đấu ở nhóm vai kép lão. Anh hoá thân thành nhân vật Lê Quyết trong trích đoạn Trời nam. Lê Quyết hiểu lầm vợ, không phục triều Tây Sơn của Nguyễn Huệ nhưng cuối cùng nhận ra sai lầm và chọn cái chết.
Thí sinh Hiền Linh chọn thi đấu ở nhóm vai kép lão. Anh hoá thân thành nhân vật Lê Quyết trong trích đoạn Trời Nam. Lê Quyết hiểu lầm vợ, không phục triều Tây Sơn của Nguyễn Huệ nhưng cuối cùng nhận ra sai lầm và chọn cái chết.

Trích đoạn Trời Nam - Hiền Linh:

 
Diễm Thanh chốt màn đêm thi đầu tiên với vai đào mùi Út Tâm trong trích đoạn Dòng sông đỏ. Út Tâm có mối tình đẹp với người yêu là một thành viên của trung đoàn đặc công rừng Sác. Nhưng cuối cùng, cô phải chịu cảnh tang thương khi người yêu qua đời, cha cũng bị giặc giết hại trước mặt mình. Ngoài ra, trong đêm khai mạc, Diễm Thanh còn hoá thân vào nhân vật Quỳnh Nga để trợ diễn cho thí sinh Ngân Tuyết.
Diễm Thanh chốt màn đêm thi đầu tiên với vai đào mùi Út Tâm trong trích đoạn Dòng sông đỏ. Út Tâm có mối tình đẹp với người yêu là một thành viên của trung đoàn đặc công rừng Sác. Nhưng cuối cùng, cô phải chịu cảnh tang thương khi người yêu qua đời, cha cũng bị giặc giết hại trước mặt mình. Ngoài ra, trong đêm khai mạc, Diễm Thanh còn hoá thân vào nhân vật Quỳnh Nga để trợ diễn cho thí sinh Ngân Tuyết.

Trích đoạn Dòng sông đỏ - Diễm Thanh:

 
Cuối đêm thi, ban giám khảo công bố điểm trung bình của thí sinh. Trong đó, Diễm Thanh đạt điểm cao nhất: 18,60. 3 thí sinh Lê Trung Thảo, Nhã Thy và Dương Kim Tiến cùng đạt 18,40. 18,10 là điểm của thí sinh Hiền Linh. Thí sinh Ngân Tuyết có số điểm thấp nhất: 17,63. Trong số 6 thí sinh này, chỉ có Ngân Tuyết là thí sinh tự do, còn lại đều thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Trong ảnh là điểm chi tiết của từng giám khảo và điểm trung bình cuối cùng.
Cuối đêm thi, ban giám khảo công bố điểm trung bình của thí sinh. Trong đó, Diễm Thanh đạt điểm cao nhất: 18,60. 3 thí sinh Lê Trung Thảo, Nhã Thy và Dương Kim Tiến cùng đạt 18,40. 18,10 là điểm của thí sinh Hiền Linh. Thí sinh Ngân Tuyết có số điểm thấp nhất: 17,63. Trong số 6 thí sinh này, chỉ có Ngân Tuyết là thí sinh tự do, còn lại đều thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Trong ảnh là điểm chi tiết của từng giám khảo và điểm trung bình cuối cùng.
BGK vòng sơ tuyển gồm có: NSND Trần Ngọc Giàu (bìa trái), NSND Thoại Miêu và NSND Giang Mạnh Hà (bìa phải). Trong ảnh, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TPHCM (vest đen) tặng hoa cho các giám khảo. Vòng sơ tuyển tại TPHCM sẽ còn 2 đêm thi, diễn ra vào tới 4, 5/10. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên fanpage của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và trên YouTube.
BGK vòng sơ tuyển gồm có: NSND Trần Ngọc Giàu (bìa trái), NSND Thoại Miêu và NSND Giang Mạnh Hà (bìa phải). Trong ảnh, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TPHCM (vest đen) tặng hoa cho các giám khảo. Vòng sơ tuyển tại TPHCM sẽ còn 2 đêm thi, diễn ra vào tới 4, 5/10. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên fanpage của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và trên YouTube.
Ban cố vấn chuyên môn của giải gồm có: nhà giáo Diệu Đức (bìa trái), NS ƯT Lê Tứ (vest caro) và NSƯT Phượng Loan (thứ hai từ phải sang).
Ban cố vấn chuyên môn của giải gồm có: nhà giáo Diệu Đức (bìa trái), NSƯT Lê Tứ (vest caro) và NSƯT Phượng Loan (thứ hai từ phải sang).
NSƯT Thoại Mỹ góp giọng trong đêm khai mạc giải với bài Dạ cổ hoài lang.
NSƯT Thoại Mỹ góp giọng trong đêm khai mạc giải với bài Dạ cổ hoài lang.

Dạ cổ hoài lang - NSƯT Thoại Mỹ:

 
NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Võ Minh Lâm... mở màn đêm khai mạc với ca cảnh Từ cội nguồn ta đi của soạn giả Hoàng Song Việt.
NSƯT Tú Sương, NSƯT Lê Hồng Thắm, nghệ sĩ Võ Minh Lâm... mở màn đêm khai mạc với ca cảnh Từ cội nguồn ta đi của soạn giả Hoàng Song Việt.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM tuyên bố khai mạc giải Trần Hữu Trang 2020. Ngày 6/10 tới, vòng sơ tuyển diễn ra tại Hà Nội, sau đó là ngày 9/10 tại TP Cần Thơ. Đêm chung kết trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 3/11.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM tuyên bố khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020. Ngày 6/10 tới, vòng sơ tuyển diễn ra tại Hà Nội, sau đó là ngày 9/10 tại TP. Cần Thơ. Đêm chung kết trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 3/11.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI