Bệnh nhân suy thận ở Côn Đảo không còn phải vượt biển đi lọc máu

20/05/2026 - 10:38

PNO - Trước đây, người bệnh suy thận tại Côn Đảo muốn duy trì sự sống buộc phải vào đất liền lọc máu định kỳ hàng tuần, tốn kém, mệt mỏi,…

Tháng 5/2025, Đơn vị Thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo đã đi vào hoạt động sau khi được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

Theo bác sĩ Lê Công Thọ - Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, đơn vị có 2 máy chạy thận nhân tạo, cùng hệ thống vật tư tiêu hao chất lượng cao như màng lọc Nipro, dịch lọc B. Braun và đầy đủ các loại thuốc điều trị cần thiết theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn. Song song đó là hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn châu Âu với 2 tầng RO (lọc hai lần RO), yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm an toàn trong điều trị lọc máu.

Các bác sĩ cho biết người bệnh có thể sử dụng BHYT khi chạy thận nhân tạo, ảnh BVCC
Các bác sĩ cho biết người bệnh có thể sử dụng BHYT khi chạy thận nhân tạo - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

“Hiện tại đơn vị Thận nhân tạo có thể phục vụ tối đa 12 bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Trong tương lai, khi nhu cầu tăng lên, Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo sẽ mở rộng lên tối đa 10 máy, đáp ứng điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân”, bác sĩ Thọ cho biết.

Việc đưa Đơn vị Thận nhân tạo của Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng của y tế biển đảo mà còn mở ra cơ hội mới cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn được trở về quê hương điều trị, sống gần gia đình, giảm gánh nặng chi phí và áp lực tinh thần sau nhiều năm phải xa nhà để chạy thận.

Trước đây, người bệnh suy thận tại Côn Đảo muốn duy trì sự sống buộc phải vào đất liền lọc máu định kỳ hàng tuần. Nhiều gia đình phải thuê trọ dài ngày, tốn kém chi phí sinh hoạt, đi lại và đối mặt với vô vàn khó khăn khi người bệnh phải sống xa người thân trong thời gian dài.

Một trong những yếu tố tạo nên sự an tâm cho người bệnh là đơn vị được các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, người dân có thể tiếp cận dịch vụ lọc máu chất lượng cao ngay tại địa phương.

PGS.TS Nguyễn Bách – Trưởng Khoa Nội thận lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất là người trực tiếp phụ trách chuyên môn, tham gia thiết lập hệ thống, xây dựng quy trình vận hành, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế tại Côn Đảo.

Bệnh viện duy trì thường xuyên một ê-kíp gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng luân phiên trực tiếp làm việc tại Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo trong thời gian dự kiến 6 tháng để bảo đảm hoạt động chuyên môn ổn định, an toàn và hỗ trợ đào tạo thực hành tại chỗ.

Song song đó, Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo cũng đã cử 2 ê-kíp tham gia đào tạo chuyên sâu kỹ thuật lọc máu tại Bệnh viện Thống Nhất. Dự kiến sau khoảng 6 tháng sẽ hoàn tất quá trình chuyển giao kỹ thuật, từng bước làm chủ hoàn toàn hệ thống.

PGS.TS. Nguyễn Bách khẳng định: “Hệ thống Thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo được đầu tư bài bản, đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn trong điều trị lọc máu. Quy trình vận hành được xây dựng chặt chẽ, đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng. Người bệnh có thể sử dụng BHYT khi chạy thận nhân tạo, nên hoàn toàn có thể yên tâm điều trị lâu dài ngay tại Côn Đảo”.

Theo bác sĩ Thọ, từ ngày khai trương đến nay, đơn vị đã thực hiện lọc máu cho 3 bệnh nhân với tổng cộng 20 lượt lọc máu an toàn, hiệu quả. Không chỉ phục vụ cư dân Côn Đảo không may mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cần lọc máu chu kỳ, đơn vị còn có khả năng tiếp nhận bệnh nhân suy thận cấp cần lọc máu cấp cứu; người bệnh suy thận mạn lọc máu trễ và du khách đang điều trị lọc máu chu kỳ có nhu cầu đến Côn Đảo du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp điều trị.

Việc phát triển mô hình “du lịch y tế” cho bệnh nhân lọc máu cũng được xem là hướng đi đặc biệt nhân văn, giúp những người bệnh mạn tính có thêm cơ hội tận hưởng cuộc sống, nghỉ dưỡng trong khi vẫn duy trì điều trị an toàn.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI