Hơn 600 nghệ nhân, nhạc công, diễn viên múa… tham gia Liên hoan “Giai điệu quê hương” năm 2022

12/10/2022 - 06:55

PNO - Tối 11/10, Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” TPHCM lần thứ 18 - năm 2022 đã khai mạc tại Nhà hát Bến Thành (quận 1). Liên hoan quy tụ 20 đội văn nghệ phong trào với các chương trình thi diễn đậm đà bản sắc dân tộc từ ngày 11-14/10.

 

Năm nay, Liên hoan quy tụ hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên múa...
Năm nay, Liên hoan quy tụ hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên múa... dự thi hơn 100 tiết mục: đơn ca, song ca, tam ca - tứ ca, tốp ca, ca - múa, múa độc lập, độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc...

Hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên múa… sẽ tham gia thi diễn 20 chương trình nghệ thuật về các chủ đề ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, sự phát triển từng ngày của thành phố mang tên Bác và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ban Giám khảo
Ban Giám khảo có sự tham gia của nhiều cái tên uy tín trong làng âm nhạc và nghệ thuật dân tộc TPHCM.

Nhiều năm qua, Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” TPHCM – diễn ra định kỳ 2 năm một lần – đã trở thành sự kiện văn hóa ý nghĩa trong cộng đồng. Liên hoan góp phần bảo tồn, phát huy và tạo điều kiện lan tỏa sâu rộng giá trị độc đáo của các loại hình nghệ thuật dân gian - dân tộc đang hiện hữu tại TPHCM.

Đồng thời cũng nhằm tôn vinh, động viên các nghệ nhân, nghệ sĩ, các thành viên đang tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ diễn xướng dân gian trên địa bàn TPHCM. Qua đó, góp phần phục vụ đời sống tinh thần người dân từ khắp mọi miền đất nước, mọi nền văn hóa đã chọn TPHCM là nơi sinh sống, học tập và làm việc.

Trong đêm khai mạc, các đơn vị Trung tâm Văn hóa Quận 1, Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú và Trung tâm Văn hóa Quận 7 đã mang đến các chương trình được dàn dựng quy mô, đậm đà bản sắc mà cũng đầy trẻ trung, hiện đại.

Trung tâm Văn hóa Quận 1 chọn chủ đề Sắc sen cho chương trình dự thi.
Trung tâm Văn hóa Quận 1 chọn chủ đề Sắc sen cho chương trình dự thi.
Các sắc hoa rực rỡ cũng là điểm nhấn
Các sắc hoa rực rỡ cũng là điểm nhấn cho chương trình của quận 1.
Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp thi diễn chương trình Việt Nam tươi đẹp.
Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp thi diễn chương trình Việt Nam tươi đẹp.
Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú
Chương trình Rạng rỡ đất mẹ chín rồng của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú.
Văn hóa của đồng bào Khmer cũng được chú ý khai thác nhiều ở Liên hoan lần này.
Văn hóa của đồng bào Khmer cũng được chú ý khai thác nhiều ở Liên hoan lần này.
Trung tâm Văn hóa Quận 7 mang đến Liên hoan chương trình nghệ thuật Lời Bác
Trung tâm Văn hóa Quận 7 mang đến Liên hoan chương trình nghệ thuật Lời Bác sáng mãi muôn đời.
TPHCM - Thành phố mang tên Bác
TPHCM - Thành phố mang tên Bác tự hào là vùng đất cởi mở, mến khách, luôn giang tay chào đón những người con khắp mọi miền đất nước.
Tiết mục hòa tấu Đất phương Nam của quận Tân Phú.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI