Hơn 2 tỉ người trên toàn cầu bị đe dọa sức khỏe nghiêm trọng từ nhiên liệu hóa thạch

13/11/2025 - 10:57

PNO - Khoảng 1/4 dân số thế giới sinh sống trong bán kính 5km quanh các dự án nhiên liệu hóa thạch đang hoạt động đứng trước nguy cơ sức khỏe bị đe dọa nghiêm trọng.

Nhà hoạt động người Ecuador Donald Moncayo Jiménez đứng bên cạnh pháo sáng khí đốt từ một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sucumbíos của Ecuador, vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Pedro Pardo / AFP / Getty Images
Chuyên gia khí hậu người Ecuador Donald Moncayo Jiménez đứng bên cạnh một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sucumbíos của Ecuador. Ảnh: Getty Images

Một báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho thấy, hiện nay trên toàn thế giới có hơn 18.300 địa điểm khai thác dầu, khí đốt và than đá đang được phân phối trên 170 quốc gia, chiếm một diện tích rộng lớn trên bề mặt Trái đất.

Điều này có tác hại đến những người sống gần giếng khoan, nhà máy chế biến, các cơ sở nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ bị ung thư, bệnh hô hấp, bệnh tim, sinh non và tử vong sớm, đồng thời đe dọa nguồn nước, chất lượng không khí và suy thoái đất đai.

Gần nửa tỷ người (463 triệu), trong đó có 124 triệu trẻ em, sống trong bán kính 1km quanh các cơ sở nhiên liệu hóa thạch. Thêm vào đó, khoảng 3.500 dự án mới đang được đề xuất hoặc xây dựng, có thể khiến 135 triệu người khác phải sống chung với khói, lửa và rò rỉ chất độc.

"Hầu hết các dự án đang hoạt động đã tạo ra các điểm nóng ô nhiễm, biến các cộng đồng lân cận và các hệ sinh thái quan trọng thành cái gọi là khu vực hy sinh - những khu vực bị ô nhiễm nặng, nơi các nhóm thu nhập thấp và bị thiệt thòi phải chịu gánh nặng không cân xứng khi tiếp xúc với ô nhiễm và độc tố" - Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Belém (Brazil) để tham dự Hội nghị COP30, giữa lúc ngày càng có nhiều thất vọng về tiến độ loại bỏ nhiên liệu hóa thạch – nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng hành tinh.

Bà Agnès Callamard, Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế, nhấn mạnh: “Ngành nhiên liệu hóa thạch và các chính phủ bảo trợ đã tranh luận hàng thập kỷ rằng phát triển con người cần năng lượng hóa thạch. Nhưng thực tế, dưới chiêu bài tăng trưởng kinh tế, họ chỉ phục vụ tham vọng lợi nhuận, vi phạm quyền mà gần như không bị trừng phạt, và hủy hoại bầu khí quyển, sinh quyển và đại dương”.

Bà kêu gọi các nhà lãnh đạo COP30 phải đặt con người – chứ không phải lợi nhuận hay quyền lực – làm trung tâm, bằng cách cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch nhanh chóng, công bằng, đầy đủ và có nguồn lực, đồng thời chuyển đổi sang năng lượng bền vững.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc về biển đổi khí hậu thì nhiên liệu hóa thạch ảnh hưởng đến mọi bộ phận của cơ thể con người, gây ra những rủi ro đặc biệt nghiêm trọng cho trẻ em, người già và người mang thai, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe của các thế hệ tương lai.

"Cuộc khủng hoảng khí hậu là một biểu hiện và chất xúc tác của những bất công sâu sắc. Thời đại của nhiên liệu hóa thạch phải kết thúc ngay bây giờ", Callamard nói thêm.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI