Hàn Quốc sẽ hạn chế hoặc cấm nhập cảnh những KOL phát tán nội dung xấu

12/11/2025 - 22:33

PNO - Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang lên kế hoạch trừng phạt những người sáng tạo nội dung lan truyền bình luận thù hận hoặc xúc phạm đất nước này.

Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho — Ảnh: Chosun
Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Jung Sung-ho - Ảnh: Chosun

Phát biểu trong cuộc họp Nội các vào thứ Ba ngày 11/11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jung Sung-ho thông báo, Chính phủ Hàn Quốc có thể hạn chế hoặc cấm nhập cảnh đối với những người sáng tạo nội dung nước ngoài có bình luận thù hận hoặc xúc phạm đất nước này. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo và dư luận Hàn Quốc đang phản ứng trước những nội dung không hay nhằm vào đất nước, theo báo The Korea Times đưa tin ngày 12/11.

Bộ trưởng Jung cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp toàn diện nhằm hạn chế nhập cảnh đối với những người nước ngoài bày tỏ thái độ thù địch với Hàn Quốc”. Một video nói đùa về văn hóa Hàn Quốc hoặc đưa ra những nhận định tiêu cực chung chung có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Báo The Korea Times dẫn ra 2 trường hợp KOL (key opinion leader - người có ảnh hưởng quan trọng) gần đây đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội của công chúng Hàn Quốc là: Johnny Somali và Debo-chan.

Somali là streamer người Mỹ, bị truy tố tại Hàn Quốc vào năm ngoái sau khi đăng video tự quay cảnh mình gây rối tại một cửa hàng tiện lợi.

Debo-chan là YouTuber người Hàn Quốc sống ở Nhật Bản, đang bị điều tra vì đưa tin về vụ giết người hàng loạt không có thật tại Hàn Quốc.

Cũng trong cuộc họp Nội các ngày 11/11 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã lên án những hành vi kích động thù ghét và bạo lực đang tràn lan ở nước này, ông kêu gọi các biện pháp pháp lý nhanh chóng để trừng phạt những người có phát ngôn thù hận và thông tin sai lệch, làm sâu sắc thêm sự chia rẽ xã hội.

“Trên mạng xã hội, những phát ngôn nhắm vào các nhóm cụ thể đang được phát tán bừa bãi, và thông tin sai lệch hoặc bị thao túng đang lan truyền. Chúng ta không thể tiếp tục bỏ qua. Đó là hành vi phạm tội rõ ràng vượt ra ngoài quyền tự do ngôn luận, đồng thời kích động hận thù chủng tộc, phân biệt đối xử và bóp méo hoặc thao túng sự thật, là những hành vi đe dọa thể chế và đời sống thường nhật của người dân, phải bị coi là tội ác” - Tổng thống Lee nói.

Trường An (theo The Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI