Hơn 2.000 xác heo chết trên sông ở Thượng Hải

12/03/2013 - 06:37

PNO - PNO - Các công nhân tiếp tục vớt xác heo chết trên sông Hoàng Phố - nguồn nước chính của Thượng Hải - sau khi hơn 2.000 xác heo đã được phát hiện.

Hon 2.000 xac heo chet tren song o Thuong Hai

Báo cáo cho biết xác heo chết bị vứt bỏ từ các trại heo ở thượng nguồn sông Hoàng Phố - Ảnh: Xinhua/BBC

Các giới chức nói rằng họ phải nhanh chóng dọn dẹp xác heo, vì sông Hoàng Phố là nguồn nước uống chính của thành phố.

Họ đang điều tra nguyên nhân khiến heo chết và nghi ngờ xác heo bị vứt xuống sông từ các trại chăn nuôi ở thượng nguồn.

Mạng xã hội Trung Quốc đã chỉ trích “phản ứng chậm chạp” của chính quyền.


Hon 2.000 xac heo chet tren song o Thuong Hai

Xác heo chết dạt lên bờ sông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh: Xinhua/BBC

"Chúng ta phải hành động nhanh chóng để dọn dẹp số xác này vì nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước", Xu Rong, một quan chức môi trường, nói với thời báo Hoàn Cầu. Ông nói thêm rằng nguyên nhân chết của heo có thể được xác định trong một vài ngày tới.

Vẫn còn chưa rõ lý do vì sao xác heo lại bị vứt xuống sông hoặc ai đứng sau việc này, phóng viên Martin Patience của BBC tại Bắc Kinh nói.

Báo chí địa phương nghi ngờ rằng những xác heo có thể đến từ các trại chăn nuôi ở tỉnh Chiết Giang lân cận.

Nhà chức trách Thượng Hải nói rằng đến nay nguồn cung cấp nước cho thành phố chưa bị ảnh hưởng và họ đang kiểm nghiệm chặt chẽ mẫu nước lấy từ sông, nhưng công chúng vẫn hết sức cảnh giác.

"Chính phủ có trách nhiệm tiến hành điều tra kỹ lưỡng và cung cấp nước sạch cho cư dân", một người dân nói với BBC.

Sự kiện này đang tạo ra nhiều cuộc tranh luận trực tuyến ở Trung Quốc.

VIỆT HƯNG (theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI