Hội Gò Đống Đa vắng vẻ, người dân vái vọng từ bên ngoài

05/02/2022 - 11:14

PNO - Do không tổ chức phần hội và hạn chế tập trung đông người, hội Gò Đống Đa năm nay vắng vẻ lạ thường. Người dân vái vọng từ bên ngoài.

 

Sáng nay (5/1 Tết Nhâm Dần), Gò Đống Đa vẫn khai hội nhân dịp kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022).
Sáng nay (mùng Năm), Gò Đống Đa vẫn khai hội nhân dịp kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022).
Hội Gò Đống Đa là di tích Quốc gia đặc biệt và là Lễ hội lớn đầu tiên của Hà Nội trong năm. Trải qua thời gian dài, Hội Gò Đống Đa đã trở thành nét văn hoá truyền thống của người dân Thủ đô.
Hội Gò Đống Đa là di tích Quốc gia đặc biệt và là lễ hội lớn đầu tiên của Hà Nội trong năm. Trải qua thời gian dài, hội Gò Đống Đa đã trở thành nét văn hoá truyền thống của người dân thủ đô.
Năm nay, do đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Hội Gò Đống Đa chỉ tổ chức phần Lễ mà không có phần Hội.
Năm nay, do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hội Gò Đống Đa chỉ tổ chức phần lễ mà không có phần hội.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã cùng đoàn lãnh đạo Thành phố tới dâng hương tại Tượng đài vua Quang Trung cầu bình an thời kỳ đại dịch COVID-19.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã cùng đoàn lãnh đạo Thành phố tới dâng hương tại tượng đài vua Quang Trung cầu bình an cho năm mới.
Theo thông báo của Ban Tổ chức, từ trưa ngày 5/1 (âm lịch), người dân sẽ được vào dâng lễ bên trong Gò.
Theo thông báo của ban tổ chức, từ trưa ngày mùng Năm (âm lịch), người dân sẽ được vào dâng lễ bên trong Gò.
Người dân tới vái vọng từ bên ngoài khi trong Đền diễn ra phần lễ chính.
Người dân tới vái vọng từ bên ngoài khi trong đền diễn ra phần lễ chính.
Không được theo dõi phần Hội với màn rước “Rồng lửa Thăng Long” độc đáo, nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.
Không được theo dõi phần hội với màn rước “Rồng lửa Thăng Long” độc đáo, nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.
Do tình hình hình dịch COVID-19 nên Hội gò Đống Đa năm nay cũng tổ chức rất đặc biệt và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
Do tình hình hình dịch COVID-19 nên hội Gò Đống Đa năm nay cũng tổ chức rất đặc biệt và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
Quang cảnh vắng vẻ Lễ hội lớn đầu tiên trong năm của Hà Nội.
Quang cảnh vắng vẻ ở lễ hội lớn đầu tiên trong năm của Hà Nội.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI