Học sinh Hàn Quốc ngày càng lười học tiếng Anh vì đã có AI làm thay

23/07/2025 - 19:09

PNO - Ngày càng nhiều học sinh trung học cơ sở tại Hàn Quốc bắt đầu đặt câu hỏi: "Liệu có cần học tiếng Anh nữa không, khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm thay mọi thứ?".

học sinh năm nhất tại Trường Trung học Ehwa (Ulsan) đã sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong một tiết học tiếng Anh.
Các học sinh tại Trường Trung học Ehwa (Ulsan) đã sử dụng sách giáo khoa kỹ thuật số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong một tiết học tiếng Anh. Ảnh: South Korean Ministry of Education

Báo cáo mới công bố vào ngày 23/7 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Viện Giáo dục – Đánh giá Chương trình Quốc gia cho thấy, động lực học tiếng Anh của học sinh nước này đang giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ứng dụng dịch thuật sử dụng AI ngày càng phổ biến.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên mẫu đại diện quốc gia gồm 27.606 học sinh trung học cơ sở và phổ thông.

Theo Khảo sát Đánh giá Giáo dục Quốc gia năm 2024, chỉ 61,3% học sinh lớp 9 cho biết các em có động lực học tiếng Anh - giảm 2,5 điểm phần trăm so với năm 2023. Đồng thời, niềm tin vào giá trị thực tiễn của môn học này cũng giảm: năm 2024 chỉ còn 69,6% học sinh cho rằng tiếng Anh là môn học cần thiết, giảm so với 73,1% năm trước.

Nhiều giáo viên nhận định sự thay đổi này có thể cảm nhận rõ ràng trong lớp học. Thay vì tự làm bài, học sinh ngày càng thường xuyên sử dụng các ứng dụng dịch thuật như Papago của Naver hay ChatGPT để hoàn thành bài tập tiếng Anh.

Một giáo viên tại Seoul cho biết: ''Ngay cả những em từng thể hiện hứng thú học tiếng Anh sau các chuyến đi nước ngoài giờ cũng lệ thuộc vào công cụ AI, không còn nỗ lực tự học như trước".

Một quan chức Bộ Giáo dục chia sẻ: ''Tại Hàn Quốc, tiếng Anh từ lâu đã được học chủ yếu để thi cử, chứ không phải để sử dụng thực tế, điều này vốn đã là một thách thức. Giờ đây, khi AI có thể dịch dễ dàng, một số học sinh bắt đầu tự hỏi: 'Học tiếng Anh để làm gì?'. Những em vốn thiếu tự tin với tiếng Anh là những người đầu tiên bỏ cuộc, và theo thời gian, điều đó có thể khiến các em ngày càng xa rời việc học”.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, việc giảng dạy ngoại ngữ tại Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi mang tính cấu trúc trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến.

Nhật Minh (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI