Cựu Tổng thống Mỹ Obama lên tiếng về cáo buộc phản quốc

23/07/2025 - 17:16

PNO - Ngày 22/7, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phá vỡ sự im lặng trước những lời kêu gọi từ đương kim Tổng thống Donald Trump yêu cầu truy tố ông về tội phản quốc.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: CNN
Cựu Tổng thống Mỹ Obama - Ảnh: Getty

Văn phòng của ông Obama đã thực hiện một bước đi được xem là bất thường khi đưa ra lời bác bỏ mạnh mẽ sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cựu tổng thống liên quan đến đánh giá của tình báo Mỹ, trong đó cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton.

"Vì tôn trọng văn phòng tổng thống, chúng tôi thường không quan tâm đến những thông tin vô nghĩa và sai lệch. Nhưng những tuyên bố này là thái quá. Những cáo buộc kỳ lạ này thật nực cười và là một nỗ lực yếu kém để đánh lạc hướng" - theo văn bản do văn phòng ông Obama phát.

Tuyên bố cũng chỉ trích các cáo buộc được nêu trong một tài liệu dài 11 trang do bà Tulsi Gabbard - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ - công bố hồi tuần trước. Trong đó, bà cho biết đã chuyển giao bằng chứng về cái mà bà gọi là “âm mưu phản quốc” của các quan chức an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Barack Obama cho Bộ Tư pháp, và kiến nghị truy tố nhóm quan chức này.

Tài liệu trên được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng Ba chỉ đạo giải mật toàn bộ hồ sơ cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang (FBI) về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.

Văn phòng của cựu Tổng thống Obama cũng cho rằng không có gì trong tài liệu được công bố tuần trước phủ nhận kết luận được chấp nhận rộng rãi rằng Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, nhưng không thành công trong việc thao túng bất kỳ lá phiếu nào.

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI