Hòa hợp hôn nhân: Buông hay giữ?

07/12/2024 - 09:17

PNO - Trong Hòa hợp hôn nhân, tác giả gợi mở những khía cạnh khá thú vị của chuyện tế nhị nhưng là nhu cầu thực tế của đời sống vợ chồng.

"Bản chất sợi dây thun hôn nhân thể hiện sức chịu đựng bền bỉ, tính kiên nhẫn vô bờ bến và lòng bao dung của mỗi bên. Đừng bao giờ để sợi thun căng quá mức làm đau người khác nhưng cũng đừng “để đó” không làm gì. Lúc căng lúc chùng nhưng không bao giờ được bỏ, không bao giờ được buông tay đứt phựt, bạn nhé!” - thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải nhắn nhủ.

Trung bình hằng năm, Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn - một con số không hề nhỏ. Gần đây, có nhiều nghiên cứu, điều tra xã hội nhằm tìm hiểu nguồn gốc những nỗi bất hạnh trong hôn nhân, dẫn đến tình trạng ly hôn ngày càng tăng. Kết quả ghi nhận: 52% số người có gia đình trả lời họ mắc sai lầm trong lựa chọn bạn đời, để rồi khi sống chung chỉ có “đồng” mà không có “hòa”. Hòa hợp hôn nhân tưởng dễ nhưng rất khó nếu cả vợ lẫn chồng đều thiếu kiến thức hôn nhân, thiếu sự thấu cảm, thiếu cả những kỹ năng đối phó với từng giai đoạn “khó ở” của đối phương để sửa mình, sửa người và sửa cuộc hôn nhân chung từ rách sang lành.

Với kinh nghiệm hơn 30 năm tư vấn và giảng dạy về chủ đề hôn nhân gia đình, bác sĩ Nguyễn Lan Hải vừa xuất bản bộ đôi 2 cuốn sách: Hòa hợp hôn nhân - Buông hay giữ Hòa hợp hôn nhân - Bí mật chuyện phòng the (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - 2024).

Hòa hợp hôn nhân - Buông hay giữ mang đến những góc nhìn chuẩn xác của một chuyên gia tâm lý. Đó là những trải nghiệm thực tế, những tình huống khó xử trong gia đình của bạn đọc các báo, đài mà thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải đã tư vấn trong suốt nhiều năm.

Cuộc sống hôn nhân mở ra một không gian thực tế đến phũ phàng cho các cặp vợ chồng. Những gì đẹp đẽ nhất trong giai đoạn yêu nhau nhanh chóng tan biến. Vợ chồng trở thành 2 phiên bản xấu xí dần trong mắt nhau, đến mức “gai mắt” đối phương. Chỉ cần người kia ứng xử “lệch chuẩn” mong muốn là người còn lại ôm một nỗi thất vọng lớn.

Với lối viết dí dỏm, duyên dáng pha trò, bác sĩ Lan Hải đã hướng dẫn chị em cách bỏ được cái mác “vợ quản phu”, bày cho các ông chồng cai được tật “phũ miệng”, thủ thỉ cái lợi cái hại của “giác quan chủ nhật” (đa nghi) phủ lên đời sống gia đình. Và rồi trong chuyện dạy con, vợ chồng cũng nhất thiết phải “về thu xếp lại” mọi bộn bề, lo toan công việc để dành sự ưu tiên cho con. Không những vậy, cả hai đều phải sửa mình trước khi sửa con. Không tự nhiên mà nạn bạo lực học đường và sự thờ ơ, vô cảm trước cái xấu, cái ác của trẻ em tăng cao trong thời nay. Tất cả đều liên quan đến những hình mẫu cha mẹ chưa chuẩn mực.

“Hôn nhân là cuộc chiến tranh duy nhất mà ở đó người ta ngủ với… kẻ thù”. Thật vậy, dù cuộc hôn nhân có “bão táp mưa sa” thì cuối cùng, người trong cuộc thấy rõ việc giải quyết “chiến tranh” trên… chiếc giường quen thuộc vẫn là “thượng sách”.

Trong Hòa hợp hôn nhân - Bí mật chuyện phòng the, tác giả gợi mở những khía cạnh khá thú vị của chuyện tế nhị nhưng là nhu cầu thực tế của đời sống vợ chồng. Với lối viết ví von ẩn dụ, bác sĩ đã từng bước giúp các cặp vợ chồng “mở khóa bí mật” để tìm lấy “vũ khí bí mật” giúp cả hai hòa hợp. Có một vấn đề tưởng riêng tư nhưng thật ra rất chung của mọi cặp vợ chồng: trục trặc trong việc hòa hợp gối chăn có thể là tiền đề cho một cuộc ly hôn. “Một nghiên cứu của Viện Tâm lý cho thấy 49,1% người được hỏi còn cho rằng sự hòa hợp trong chuyện chăn gối quyết định từ 70 - 100% hạnh phúc gia đình”.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải vốn là gương mặt quen thuộc trong các chuyên mục tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình, giáo dục giới tính cho tuổi mới lớn của các cơ quan truyền thông, báo, đài. Chị tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội (khóa 1978-1984), hiện là giảng viên Học viện Liên Dòng nữ, Học viện Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII…

Trần Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI