Nước lũ đổ về hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung bộ vượt ngưỡng kỷ lục

23/07/2025 - 08:21

PNO - Mưa xối xả trên diện rộng khiến nước lũ đổ về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) vượt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra 10.500m³/s.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ hiện đang xả lũ với lưu lượng 4.300m³/s - Ảnh: Khánh Trung
Nhà máy thủy điện Bản Vẽ hiện đang xả lũ với lưu lượng 4.300m³/s - Ảnh: Khánh Trung

Sáng 23/7, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) - cho biết, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đã giảm một nửa, còn 6.200m³/s so với tối qua. Hiện thủy điện này đang xả lũ với lưu lượng 4.300m³/s.

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có diện tích mặt nước hơn 5.000ha, với tổng dung tích chứa lên tới 1,83m3/s. Đây là thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ.

Từ sáng 22/7, các xã ở miền Tây Nghệ An có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Theo ông Hùng, mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hơn 300mm, kết hợp lũ từ Lào đổ về khiến lũ thượng nguồn sông Cả lên nhanh.

Lực lượng chức năng túc trực, cấm người đi qua những đoạn đường bị ngập sâu - Ảnh: Khánh Trung
Lực lượng chức năng túc trực, cấm người đi qua những đoạn đường bị ngập sâu - Ảnh: Khánh Trung
Người dân di dời tài sản khi nước lũ lên cao - Ảnh: Hoàng Long
Người dân di dời tài sản khi nước lũ lên cao - Ảnh: Hoàng Long

Khoảng 21g tối 22/7, lưu lượng nước đổ về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m³/s, gần chạm ngưỡng lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m³/s (tương đương tần suất lũ 0,02%, 5.000 năm mới xảy ra một lần). Trước tình hình này, hồ Bản Vẽ đã tiến hành cắt giảm lũ, hiện đã xả xuống hạ du với lưu lượng 1.727m³/s.

Tuy nhiên, do lưu lượng nước lũ đổ về tiếp tục tăng lên trong đêm và đạt 12.800m³/s, vượt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra 10.500m3. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ phải điều chỉnh lưu lượng xả lũ lên 4.300m³/s.

“Đây là lưu lượng nước lịch sử. Trận lũ năm 2018 lưu lượng nước đổ về mới chỉ đạt 4.200m³/s. Hiện mưa đã giảm, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, căn cứ vào lưu lượng nước lũ đổ về hồ để điều chỉnh mức xả” - ông Hùng nói.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến nhiều xã ở vùng cao Nghệ An bị sạt lở, lũ quét và ngập nặng. Lũ lên quá nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Tối 22/7, nhiều xã phải sơ tán người dân khẩn cấp do nước lũ đổ về nhanh.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI