Hậu quả thảm khốc nếu không hành động

18/11/2025 - 08:35

PNO - Trong 4 tháng liền, người dân ở Bang Ban - một huyện trũng thấp ở thành phố cổ Ayutthaya, Thái Lan - đã phải sống dưới nước. Nhiều người cao tuổi được đưa đến nơi an toàn bằng bè. Trường học phải đóng cửa vì nằm dưới sình

Đông Nam Á đang trải qua mùa mưa bão, lũ lụt liên tiếp  khiến thiệt hại hàng tỉ USD - Nguồn ảnh: France 24
Đông Nam Á đang trải qua mùa mưa bão, lũ lụt liên tiếp khiến thiệt hại hàng tỉ USD - Nguồn ảnh: France 24

Ruộng lúa bị mục nát. Ngay cả những bảo tháp 700 năm tuổi cũng đã bị nhấn chìm… Nhưng nước không có dấu hiệu rút lui. “Ở đây, lũ lụt hằng năm không phải là bất thường. Nhưng năm nay quy mô là thảm họa “ - cựu nhân viên cứu hộ Songphol Suksomboon, nói.

Các nhà khoa học cảnh báo, khi hành tinh ấm lên, gió mùa sẽ tăng cường và bão sẽ ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn. Đó là một chu kỳ diễn ra trên khắp Đông Nam Á - một khu vực mà khủng hoảng khí hậu ngày càng cực đoan, liên tục.

Gần đây, Philippines và Việt Nam đã phải chịu một loạt các cơn bão gần như liên tiếp. Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Lào cũng đã phải chịu lượng mưa cao hơn bình thường. Nhưng có lẽ Philippines đang phải chịu đựng hậu quả của sự sụp đổ khí hậu ở thời điểm hiện tại.

“Hậu quả của việc không hành động là rất thảm khốc. Mỗi thảm họa khiến các chính phủ trên khắp Đông Nam Á phải vật lộn để xây dựng lại, làm cạn kiệt ngân sách và đẩy các thành phố đến bờ vực”.

Tiến sĩ Renard Siew - Đại học Tunku Abdul Rahman, Malaysia

Trong năm nay, 21 cơn bão nhiệt đới đã tàn phá quần đảo, 2 trong số đó được xếp vào loại siêu bão, với sức gió vượt quá 185 km/giờ. Bão Phượng Hoàng đã khiến 1,4 triệu người phải di tản chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi quét qua. Hàng trăm người đã thiệt mạng, nhà cửa và đất nông nghiệp bị phá hủy. Toàn bộ cộng đồng buộc phải bắt đầu lại từ đầu.

“Biến đổi khí hậu đang tăng tốc, thời tiết khắc nghiệt và các tác động khác đang gây thiệt hại ngày càng tăng đối với dân số và môi trường trên toàn cầu. Cho nên, việc phải hành động giảm phát thải là rất khẩn cấp” - Patricia Espinosa - cựu thư ký điều hành của Công ước khung Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu - nói.

Khả năng gây thiệt hại 41% GDP Đông Nam Á

Từ 1970-2021, các hiện tượng thời tiết đã gây thiệt hại ước tính cho khu vực Đông Nam Á là 1,4 ngàn tỉ USD. Ngân hàng Phát triển châu Á cảnh báo, nếu không có biện pháp giảm thiểu khẩn cấp, biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại tới 17% tổng sản phẩm quốc nội của Đông Nam Á vào năm 2070 và 41% vào cuối thế kỷ.

Lệ Chi (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI