Hàn - Trung - Nhật chung tay ứng phó vấn đề già hóa dân số, ngăn chặn nạn tự tử

14/12/2025 - 18:50

PNO - Cơ quan y tế của 3 quốc gia Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản vừa đạt được thỏa thuận quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số nhằm giải quyết các thách thức y tế cấp bách, đặc biệt là vấn đề sức khỏe tâm thần và già hóa dân số.

Các quốc gia Đông Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang đối mặt nhiều vấn đề khi xã hội già hóa nhanh chóng - Ảnh: Getty Images
Các quốc gia Đông Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang đối mặt nhiều vấn đề khi xã hội già hóa nhanh chóng - Ảnh: Getty Images

Thông tin từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế Hàn - Trung - Nhật lần thứ 18 diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc) trong 2 ngày 13 và 14/12, đại diện 3 nước đã thông qua tuyên bố chung về tăng cường hợp tác y tế.

Hội nghị năm 2025 tập trung vào 3 trụ cột chính: Bao phủ y tế toàn dân (UHC), già hóa khỏe mạnh và sức khỏe tâm thần.

Chủ trì hội nghị là Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Jung Eun-kyeong, cùng sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Ueno Kenichiro và ông Peng Yong - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Công nghệ số - "Chìa khóa" cho công bằng y tế

Tại hội nghị, các phái đoàn chia sẻ kinh nghiệm vận hành chính sách y tế của mỗi quốc gia và thảo luận các phương án hợp tác trước những thách thức chung của khu vực. Điểm nhấn quan trọng là sự thống nhất trong việc sử dụng AI và công nghệ số để nâng cao tính công bằng và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu.

3 nước cam kết sẽ chia sẻ các mô hình ứng dụng công nghệ thành công để tăng cường năng lực Y tế số, đồng thời tìm kiếm các phương án áp dụng phù hợp với hạ tầng y tế và điều kiện thể chế của từng quốc gia.

Đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng tại khu vực Đông Á, 3 quốc gia thống nhất hỗ trợ xây dựng hệ thống chăm sóc tích hợp. Mô hình này sẽ liên kết chặt chẽ giữa chăm sóc y tế và chăm sóc dài hạn theo quan điểm "vòng đời", đảm bảo người cao tuổi được hỗ trợ toàn diện về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

AI trong cuộc chiến chống tự tử

Đáng chú ý, trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, 3 nước xác định phòng chống tự tử là nhiệm vụ y tế công cộng trọng tâm. Các ưu tiên hàng đầu bao gồm: thiết lập chiến lược phòng ngừa theo giai đoạn cuộc đời, phát hiện sớm các nhóm nguy cơ cao và xây dựng hệ thống can thiệp nhanh chóng.

Đặc biệt, các quốc gia sẽ mở rộng việc sử dụng công nghệ số, bao gồm các công cụ dự báo và chẩn đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện và hỗ trợ kịp thời những người đang gặp khủng hoảng tâm lý.

Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Jung Eun-kyeong đã gặp song phương với phái đoàn Trung Quốc, Nhật Bản và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRO). Hàn Quốc và WPRO cũng đã ký kết Chiến lược Hợp tác Quốc gia (CCS) lần thứ hai, khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực y tế trong khu vực.

Bộ trưởng Jung nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế để nâng cao sức khỏe cho người dân khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả 3 quốc gia Đông Á".

Linh La (theo Chosunbiz, Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI