Hàn Quốc giới thiệu vắc xin phòng bệnh than tái tổ hợp đầu tiên trên thế giới

08/07/2025 - 06:37

PNO - Vắc xin Barythrax là kết quả của 28 năm nghiên cứu, được kỳ vọng mang lại khả năng miễn dịch mạnh mẽ với tác dụng phụ tối thiểu.

Nhân viên làm việc tại cơ sở sản xuất vắc-xin phòng bệnh than của GC Biopharma Corp vào ngày 1/7 — Ảnh: KDCA
Nhân viên làm việc tại cơ sở sản xuất vắc xin phòng bệnh than của GC Biopharma Corp vào ngày 1/7 - Ảnh: KDCA

Nhóm nghiên cứu của GC Biopharma Corp, công ty dược phẩm tại thành phố Yongin của Hàn Quốc, thông báo họ đã phát triển thành công vắc xin phòng bệnh than tái tổ hợp đầu tiên trên thế giới, với sự hợp tác của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) trong 28 năm nghiên cứu, theo báo Korea Times đưa tin ngày 7/7.

Đại diện GC Biopharma Corp cho biết, nhà máy của họ ở huyện Hwasun của tỉnh Nam Jeolla là cơ sở duy nhất trên thế giới chuyên sản xuất Barythrax, vắc xin phòng bệnh than đầu tiên được phát triển bằng công nghệ protein tái tổ hợp. Bên trong nhà máy có thiết bị lên men, chứa hàng trăm lít vi khuẩn biến đổi gen, được thiết kế để tạo ra kháng nguyên kích hoạt khả năng miễn dịch chống lại bệnh than.

Chỉ có 3 nước trên thế giới sản xuất vắc xin phòng bệnh than bằng công nghệ quốc nội là Hàn Quốc, Mỹ và Anh.

Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới sản xuất vắc xin phòng bệnh than sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp, nhằm làm giảm nguy cơ tác dụng phụ. Vắc xin bệnh than truyền thống, được làm từ chính vi khuẩn, chứa các thành phần độc hại có thể dẫn đến phản ứng bất lợi.

Giám đốc KDCA Chung Yoon-seok cho biết: “Không có tiền lệ nào về việc sản xuất vắc xin phòng bệnh than theo phương pháp này, nên không có hướng dẫn trong nước hoặc quốc tế nào để chúng tôi làm theo. Chúng tôi phải tạo ra các tiêu chuẩn đánh giá hoàn toàn mới và của riêng mình”.

Vắc xin Barythrax đã được Bộ An toàn Thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) chấp thuận vào tháng 4/2025, mở đường cho Hàn Quốc sản xuất vắc xin phòng bệnh than trong nước, chấm dứt sự phụ thuộc hoàn toàn vào hàng nhập khẩu, giảm chi phí vắc xin và đảm bảo nguồn cung ổn định trong các tình huống khẩn cấp.

Lee Jae-woo - Giám đốc phát triển tại GC Biopharma - cho biết: “Khoảng cách giữa vắc xin Barythrax và vắc xin bệnh than truyền thống là rất lớn. Dự án này không chỉ nâng cao chuyên môn kỹ thuật mà còn mang lại cho chúng tôi tài sản vô hình mà tiền không thể mua được”.

Trường An (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI