Hàn Quốc gây tranh cãi với tuyên bố phụ nữ sinh nhiều con có tuổi thọ ngắn hơn

09/05/2025 - 12:16

PNO - Tuyên bố gần đây của giáo sư y khoa người Hàn Quốc Yoo Seong-ho về sự đánh đổi giữa tuổi thọ và việc sinh nhiều con đã gây ra tranh cãi ở nước này. Một số người chỉ trích rằng bình luận này coi thường phụ nữ khi sinh con.

Yoo Seong-ho, giáo sư y khoa pháp y tại Đại học Y khoa Quốc gia Seoul, phát biểu trong một video được đăng tải gần đây trên kênh YouTube của ông. (Kênh YouTube của Deadmantalk)
Giáo sư y khoa Yoo Seong-ho gây tranh cãi khi phát biểu rằng phụ nữ sinh nhiều con có tuổi thọ ngắn. (Kênh YouTube của Deadmantalk)

Trong một video trên kênh YouTube Deadmantalk, giáo sư y khoa pháp y tại Đại học Y khoa Quốc gia Seoul - Yoo Seong-ho - cho biết, về mặt thống kê, những phụ nữ sinh nhiều con có tuổi thọ ngắn hơn những phụ nữ chưa bao giờ sinh con.

"Đúng là những phụ nữ sinh con nhiều lần thường chết ở độ tuổi tương đối sớm hơn" - ông nói trong đoạn video đăng trên kênh của mình. Sau đó, ông còn nói thêm rằng những phụ nữ không sinh con không già đi nhiều như những phụ nữ đã sinh con.

Những phát biểu của ông Yoo đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, với nhiều người dùng internet phản đối quan điểm này bằng những câu chuyện giai thoại về những người phụ nữ sinh nhiều con và tiếp tục sống lâu, khỏe mạnh.

Một số nhà phê bình chỉ trích những thông tin này và cho rằng những bình luận như thế sẽ ngăn cản phụ nữ sinh con, điều này càng khiến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm thêm.

Theo thống kê mới nhất vào năm 2024, tỷ lệ sinh tổng thể của Hàn Quốc - số con mà một phụ nữ dự kiến ​​có trong đời - là 0,75 - mức thấp nhất trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Trên thế giới vẫn có nhiều tranh cãi về sức khỏe sinh sản của phụ nữ
Trên thế giới vẫn có nhiều tranh cãi về sức khỏe sinh sản của phụ nữ

Trong những luồng dư luận tranh cãi, nhiều người tin rằng việc phải chịu đựng nỗi đau và gánh nặng khi sinh con sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của người phụ nữ. Trong khi đó, sự đánh đổi giữa việc làm cha mẹ và sống lâu vẫn chưa được chứng minh.

Nhiều người đã đưa những bằng chứng khoa học chứng minh rằng việc mang thai, sinh nở và cho con bú đòi hỏi phụ nữ có một lượng năng lượng đáng kể. Song song đó, cùng với quá trình chuyển dạ thường gây ra mức độ đau đớn rất cao.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Kent State ở Ohio (Mỹ) đã tìm thấy bằng chứng cho thấy thai kỳ có liên quan đến quá trình lão hóa nhanh ở phụ nữ Philippines, do cơ thể phân bổ năng lượng cho khả năng sinh sản. Trong nghiên cứu "Một cuộc đời ngắn ngủi hơn: Sự đánh đổi giữa sinh sản và tuổi thọ", các nhà khoa học đã cho biết, phụ nữ dành năng lượng cho sinh sản, sẽ làm tăng cơ hội sống sót của con cái, nhưng sẽ làm giảm thiểu duy trì thể chất lại, đẩy nhanh quá trình lão hóa sinh học ở người mẹ.

Nhưng có các báo cáo khác dựa trên dữ liệu điều tra dân số đã chỉ ra rằng, việc sinh con thực sự làm tăng tuổi thọ của phụ nữ. Ví dụ như nghiên cứu "Thời gian hoàn vốn? Ảnh hưởng của việc sinh con đến tỷ lệ tử vong ở tuổi già" của các nhà nghiên cứu từ Viện Karolinska ở Stockholm và Đại học Stockholm. Nghiên cứu về dân số nói chung ở Thụy Điển cho thấy cả nam giới và phụ nữ có ít nhất một con đều có nguy cơ tử vong thấp hơn so với nam giới và phụ nữ không có con.

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI