Hàn Quốc đau đầu với rác thải thời trang

05/12/2025 - 07:28

PNO - Sự thống trị ngày càng tăng của mô hình kinh doanh thời trang nhanh tại Hàn Quốc đã tạo ra một lượng lớn vải và các loại chất thải dệt may khác mà không có hệ thống xử lý hoặc tái chế phù hợp.

Quần áo bỏ đi được chất đống bên trong kho của một công ty thương mại ở Goyang, tỉnh Gyeonggi, trong bức ảnh chụp năm 2023 này. - Ảnh: Koreatimes
Quần áo bỏ đi chất đống bên trong kho một công ty thương mại ở Goyang, tỉnh Gyeonggi - Ảnh: Koreatimes

Theo báo cáo tháng 10/2025 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hàn Quốc (NARS), ngành dệt may Hàn Quốc chiếm 10% lượng khí thải nhà kính trên toàn ngành công nghiệp. Rác thải sinh hoạt và công nghiệp lên tới 400.000 tấn mỗi năm, nhưng chỉ có chưa đến 20% được tái chế. Phần còn lại được đốt hoặc chôn lấp, tại Hàn Quốc hoặc ở các quốc gia khác.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là sự trỗi dậy của thời trang nhanh. Các thương hiệu Hàn Quốc sản xuất khoảng 900.000 tấn quần áo mỗi năm nhưng phần lớn chỉ được mặc trong thời gian ngắn rồi bị thải bỏ. Quần áo bỏ đi được tái chế hay gửi đến các cửa hàng bán lẻ đồ cũ. Phần còn lại, khoảng 40%, được xuất khẩu sang Đông Nam Á hoặc châu Phi, hoặc được tái chế tại đây thành các sản phẩm như đồ dùng một lần hoặc vật liệu cách điện công nghiệp. Cuối cùng, chúng được xử lý tại các lò đốt rác và bãi chôn lấp.

Trước áp lực ngày càng lớn, các chuyên gia và cơ quan lập pháp Hàn Quốc kêu gọi cần có một khung pháp lý mới nhằm kiểm soát rác thải dệt may hiệu quả hơn. Chính sách được xem then chốt là buộc các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm với lượng rác thải do sản phẩm của họ tạo ra. Đi kèm với đó là đề xuất xây dựng hệ thống tái chế tập trung do nhà nước quản lý, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ tái chế hiện đại.

Tuy vậy, theo chuyên viên nghiên cứu lập pháp tại NARS Kim Kyung-min, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn e ngại việc phát triển công nghệ tái chế do lo ngại lợi nhuận thấp và chất lượng sản phẩm không ổn định. Bà cảnh báo rằng, khi Liên minh châu Âu bắt đầu áp dụng quy định thu gom riêng rác thải dệt may, các công ty Hàn Quốc có thể đối mặt rào cản thương mại nếu không sớm cải thiện.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng luật mới và nâng cao ý thức tiêu dùng thời trang bền vững là điều cấp thiết để Hàn Quốc tránh khỏi một cuộc khủng hoảng rác thải dệt may trong tương lai gần.

Thu Hương (theo Koreatimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI