Hàn Quốc đã có hơn 2.930 người nhiễm COVID-19; Ý đang trở thành ổ dịch lớn nhất châu Âu

29/02/2020 - 09:08

PNO - Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc WHO nói: "Sự gia tăng liên tục về số lượng các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và số lượng các quốc gia bị ảnh hưởng trong vài ngày qua là rất đáng lo ngại".

Bộ Y tế Ý vừa xác nhận thêm 233 người dương tính COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 888 người, trong đó có 64 ca bệnh nghiêm trọng, đã có 21 trường hợp tử vong, trở thành ổ dịch lớn nhất ở châu Âu.

Cạnh Ý, Tây Ban Nha vừa xác nhận thêm 16 trường hợp nhiễm mới, nâng số người dương tính virus corona lên 41 người. Dịch bệnh COVID-19 đang trở thành nỗi lo sợ của các nước châu Âu khi Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển… liên tục gia tăng số ca nhiễm mới.

Cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho thấy, tính đến 8g40 (giờ Trung Quốc) ngày 29/2, số lượng người chết do dịch bệnh COVID-19 ở nước này (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 2.828 người, 79.389 người nhiễm bệnh, 1.418 người nghi nhiễm và 39.049 trường hợp được chữa khỏi.

Như vậy, so với ngày 28/2, nước này có thêm 47 người chết, 430 ca nhiễm mới, 248 người nghi nhiễm và 2.892 trường hợp được chữa khỏi bệnh. Số người tử vong và ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục những ngày gần đây liên tục giảm mạnh, chỉ còn tập trung tại tỉnh Hồ Bắc (nơi bùng phát dịch).

Số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng tại các quốc gia châu Âu.
Số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng tại các quốc gia châu Âu.

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 45 người tử vong và 423 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết lên 2.727 và số người nhiễm bệnh lên 66.337 người.

Tính đến sáng 29/2, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 2.922 người. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Iran (34 người), Ý (21 người), Hàn Quốc (16 người), Nhật Bản (11 người), Hong Kong và Pháp (mỗi nơi 2 người); Philippines và Đài Loan (mỗi nơi 1 người)

Tính đến hết ngày 28/2, Iran xác nhận 34 người tử vong và 388 bệnh nhân dương tính virus corona. Số người chết và ca nhiễm mới liên tục gia tăng khiến Quốc hội Iran quyết định dừng toàn bộ phiên họp từ ngày 28/2 sau khi 3 quan chức cấp cao của nước này xét nghiệm dương tính với bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng, tối 28/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định nâng mức đánh giá rủi ro toàn cầu cho dịch bệnh COVID-19 từ “cao” lên “rất cao”. Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc WHO - cho biết: "Sự gia tăng liên tục về số lượng các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và số lượng các quốc gia bị ảnh hưởng trong vài ngày qua là rất đáng lo ngại".

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang dần mất kiếm soát, tính đến sáng 29/2, nước này có thêm 594 bệnh nhân dương tính COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.931 người. Đây là mức tăng kỷ lục trong 40 ngày bắt đầu mùa dịch tại Hàn. Trong số 594 ca nhiễm mới, có 476 trường hợp ở Daegu (trung tâm bùng phát dịch). Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 16 trường hợp tử vong do virus corona trên toàn quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 28/2, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc Kwon Jun-wook cho biết, 16 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 10 người đang thở bằng máy.

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 29/2.

Hàn Quốc : 2.931 (16 người tử vong)

Nhật Bản : 938 (11 người tử vong)

Ý:  888 (21 người tử vong)

Iran: 388 (34 người tử vong)

Hong Kong: 94 (2 người tử vong)

Singapore : 93

Hoa Kỳ: 63

Đức: 60

Pháp: 57 (2 người tử vong)

Kuwait: 45

Thái Lan : 41

Tây Ban Nha: 41

Bahrain: 38

Đài Loan : 34 (1 người tử vong)

Malaysia : 25

Úc : 24

Anh: 20

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 19

Việt Nam : 16

Thụy Sĩ: 15

Canada: 14

Macao: 10

Thụy Điển: 10

Israel: 9

Irac: 8

Ô - man: 6

Áo: 5

Na Uy: 5

Croatia: 5

Afghanistan: 4

Hy Lạp: 4

Ấn Độ: 3

Philippines: 3(1 người tử vong)

Lebanon: 3

Phần Lan: 3

Rumania: 3

Nga: 2

Pakistan: 2

Hà Lan: 2

Georgia: 2

Đan Mạch: 2

Mexico: 2

Bỉ : 1

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Ai Cập: 1

Algeria: 1

Bắc Macedonia: 1

Brazil: 1

Estonia: 1

Bắc Ireland: 1

Ailen: 1

Nigeria: 1

Litva: 1

New Zealand: 1

Belarut: 1

Chung Thu Hương (theo Sina và CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI