Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau lệnh nới lỏng hoạt động thể thao ngoài trời

27/06/2021 - 07:47

PNO - Hà Nội đã quyết định cho mở lại thể dục, thể thao ngoài trời. Đây là hoạt động rất thiết yếu và được người dân Thủ đô mong chờ.

 

Sáng nay (26/6), đường phố Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời được nới lỏng.
Đường phố Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời được nới lỏng.
Mặc dù vẫn trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhận thấy tình hình dịch bệnh tạm thời được khống chế nên UBND TP Hà Nội đã cho sân golf và một số hoạt động ngoài trời được mở lại.
Mặc dù vẫn trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhận thấy tình hình dịch bệnh tạm thời được khống chế nên UBND TP. Hà Nội đã cho sân golf và một số hoạt động ngoài trời được mở lại.
Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội cũng lưu ý người dân tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Đặc biệt không tụ tập quá 20 người trong 1 khu vực.
Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội cũng lưu ý người dân tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Đặc biệt không tụ tập quá 20 người trong 1 khu vực.
Đường phố Hà Nội bắt đầu xuất hiện trở lại các đoàn xe đạp thể thao. Đây là một trong những phong trào đang phát triển trong thời gian qua của người dân Thủ đô.
Đường phố Hà Nội bắt đầu xuất hiện trở lại các đoàn xe đạp thể thao. Đây là một trong những phong trào đang phát triển trong thời gian qua của người dân Thủ đô.
Những hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời giúp Hà Nội lấy lại được vẻ đẹp bình yên vốn có sau thời gian dài giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 lây lan.
Những hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời giúp Hà Nội lấy lại được vẻ đẹp bình yên vốn có sau thời gian dài giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

6

UBND TP. Hà Nội cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

D
Theo ghi nhận của PV báo Phụ Nữ TPHCM, khu vực quanh Hồ Gươm và các vườn hoa là những nơi có nhiều hoạt động thể thao.
7
Quảng trường dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ trở thành "sàn diễn nghệ thuật" sau thời gian dài... im hơi lặng tiếng.
9
Bạn Thái An (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trong thời gian qua vẫn đi đạp xe sáng sớm nhưng sau khi Hà Nội được nới lỏng thì có thể rủ thêm bạn bè đi đạp cùng.
10
Trước đó (ngày 22/6), Hà Nội cũng đã cho một số dịch vụ như quán ăn, cà phê, cắt tóc hoạt động trở lại nhưng phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Hiện Hà Nội đang tạm thời khống chế dịch bệnh khi liên tục những ngày qua không phát hiện ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng nào.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI