Chuẩn bị di dời cơ sở hỏa táng Bình Hưng Hòa

25/06/2026 - 19:26

PNO - TPHCM đã chuẩn bị các cơ sở thay thế và bảo đảm đủ năng lực phục vụ nhu cầu hỏa táng của người dân sau khi Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa được di dời theo quy hoạch.

Thông tin trên được ông Trịnh Quốc Dũng - Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM - cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức chiều 25/6.

Ông Trịnh Quốc Dũng - Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Trịnh Quốc Dũng - Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông Trịnh Quốc Dũng, việc di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa là bước triển khai theo quy hoạch đã được thành phố xác định từ nhiều năm trước. Theo quy định tại Điều 214 Luật Đất đai năm 2024, đất dành cho cơ sở hỏa táng phải được quy hoạch thành khu tập trung, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Pháp luật cũng nghiêm cấm việc xây dựng cơ sở hỏa táng trái quy hoạch.

Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nằm trong khu vực chuyển đổi công năng của thành phố. Trước đó, nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã được đóng cửa, ngoại trừ hoạt động hỏa táng, để triển khai quy hoạch xây dựng công viên và trường học.

Để bảo đảm nhu cầu của người dân sau khi cơ sở này di dời, TPHCM đã chuẩn bị các phương án thay thế. Trong đó, Trung tâm hỏa táng Đa Phước và Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ được xác định là 2 cơ sở chủ lực trên địa bàn thành phố.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng vào tháng 4/2026, hiện TPHCM và khu vực lân cận có 4 cơ sở hỏa táng đang hoạt động gồm Đa Phước, Tháp Long Thọ, Long Hương (thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) và Chánh Phú Hòa.

Các cơ sở này hiện vẫn còn dư địa công suất khá lớn. Cụ thể, lò hỏa táng Đa Phước mới khai thác khoảng 30% công suất thiết kế; Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ sử dụng khoảng 13-17% công suất; cơ sở Long Hương vận hành khoảng 40% công suất; còn Chánh Phú Hòa đạt từ 30-40% công suất.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TPHCM, với năng lực hiện có, hệ thống hỏa táng trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân khi Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đang đề xuất thành phố tạo điều kiện mở rộng năng lực hỏa táng tại Đa Phước. Theo phương án đề xuất, khu vực này có đủ quỹ đất để lắp đặt 30 lò hỏa táng, trong đó tiếp nhận 21 lò được di dời từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và dự phòng thêm 9 lò để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI