Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 lan toả tinh thần thể thao hoà nhập

09/01/2026 - 12:03

PNO - Giải đấu nhằm tạo môi trường thể thao lành mạnh, bình đẳng và giàu tính nhân văn cho cộng đồng người khuyết tật.

Sáng 9/1, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TPHCM cùng BM Group tổ chức họp báo thông tin về Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026, với chủ đề "Gắn kết yêu thương".

Đại diện Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo
Đại diện Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 8/2/2026 tại Sân Kaly Arena Sport, 179 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 100 các vận động viên khuyết tật thuộc nhiều nhóm đối tượng như xe lăn (WH), đứng thấp (SL), bại não (CP) và khuyết tật trí tuệ (ID), tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ xe lăn, và nội dung dành cho vận động viên khuyết tật trí tuệ - bại não.

Cơ cấu giải thưởng gồm huy chương/cúp, tiền thưởng mỗi nội dung (huy chương vàng: 5 triệu đồng; huy chương bạc: 3 triệu đồng; huy chương đồng: 2 triệu đồng) và quà tặng hiện vật nhằm khích lệ tinh thần thi đấu, vượt lên chính mình của các vận động viên.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam - phát biểu
Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam - phát biểu

Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam - cho biết, giải đấu năm nay quy tụ 317 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 9 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây không chỉ là sân chơi để các vận động viên khuyết tật thể hiện tài năng, bản lĩnh và nghị lực phi thường, mà còn là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn lực lượng xuất sắc, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) 2025.

Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, ý nghĩa lớn nhất của giải đấu là tiếp tục khẳng định tinh thần “Thể thao cho mọi người – Không ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó lan tỏa thông điệp về sự hòa nhập, đồng hành và sẻ chia trong xã hội.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang từng bước trở thành điểm sáng trên đấu trường khu vực và quốc tế, không chỉ bằng thành tích thi đấu, mà còn bằng nghị lực sống và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai.

Ông bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng quyết tâm cao của các vận động viên, giải đấu sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc sâu sắc.

 Chị Nguyễn Thị Hải - vận động viên môn điền kinh người khuyết tật, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam năm 2025 - chia sẻ cảm nhận về giải đấu
Chị Nguyễn Thị Hải - Vận động viên môn điền kinh người khuyết tật, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam năm 2025 - chia sẻ cảm nhận về giải đấu

Chị Nguyễn Thị Hải - Vận động viên môn điền kinh người khuyết tật, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam năm 2025 - bày tỏ, là một người khuyết tật, chị thấu hiểu sâu sắc hành trình vượt qua không chỉ là những rào cản về thể chất, mà còn cả những giới hạn vô hình từ định kiến xã hội. Chính vì vậy, với chị, thể thao không đơn thuần là thi đấu hay thành tích, mà là con đường giúp người khuyết tật tìm lại niềm tin vào bản thân, rèn luyện sự bền bỉ, tự tin và từng bước hòa nhập với cộng đồng.

Theo chị Hải, Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 là minh chứng sinh động cho tinh thần ấy. Mỗi vận động viên bước ra sân không chỉ để tranh huy chương, mà còn để kể câu chuyện của chính mình, câu chuyện về nghị lực vượt lên số phận, về ý chí không đầu hàng và khát vọng được cống hiến, được ghi nhận như bất kỳ ai khác trong xã hội.

Chị tin rằng, khi cộng đồng chứng kiến hình ảnh những vận động viên khuyết tật thi đấu bằng tất cả đam mê và quyết tâm, nhận thức xã hội sẽ dần thay đổi. Người khuyết tật không phải là “đối tượng cần bảo trợ”, mà là nguồn cảm hứng tích cực, là những công dân có giá trị, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng chính năng lực của mình.

Thông qua giải đấu, chị Nguyễn Thị Hải mong muốn thông điệp “Gắn kết yêu thương” sẽ không chỉ dừng lại trong những ngày thi đấu, mà còn tiếp tục lan tỏa lâu dài trong cộng đồng, để người khuyết tật mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, để gia đình thêm niềm tin đồng hành cùng con em mình, và để xã hội ngày càng cởi mở, nhân văn và bao dung hơn.

Các đơn vị tài trợ trao tặng
Các đơn vị tài trợ trao tặng những phần quà thiết thực đến giải đấu

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI