Giải cứu thành công nữ sinh viên bị 'bắt cóc online'

21/09/2025 - 14:44

PNO - Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường ở Đắk Lắk đã kịp thời phối hợp giải cứu nữ sinh viên trong vụ lừa đảo “bắt cóc online”.

Chiều 21/9, thông tin từ Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu nạn nhân vụ “bắt cóc online”.

 Công an phường Tuy Hoà khẩn trương phối hợp xử lý vụ việc
Công an phường Tuy Hoà khẩn trương phối hợp xử lý vụ việc - Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9g30 sáng cùng ngày, vợ chồng ông T. (trú phường Tuy Hòa) đến Công an phường Tuy Hòa trình báo về sự việc con gái họ bị “bắt cóc”, các đối tượng yêu cầu gia đình trả tiền chuộc.

Ông T. cho biết, do quá lo lắng cho sự an nguy của con gái, vợ ông đã chuyển cho các đối tượng 17 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện đe doạ, thúc ép gia đình chuyển tiếp 400 triệu đồng, nếu không con gái ông sẽ bị “nguy hiểm đến tính mạng”.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Tuy Hòa cùng lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường đã động viên, trấn an gia đình giữ bình tĩnh, ổn định tinh thần.

Nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa đã trực tiếp trao đổi thông tin với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, hướng dẫn gia đình các biện pháp phòng chống thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu. Đồng thời, căn dặn gia đình tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai.

Với tinh thần trách nhiệm của Công an phường Tuy Hoà và sự khẩn trương vào cuộc của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, đến khoảng 11g30 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được nơi ở của em V. (con gái ông T.), hiện đang là sinh viên một trường đại học tại TPHCM.

Em V. bị các đối tượng xấu giả danh cơ quan chức năng, gọi điện báo em V. liên quan đến một vụ án ma tuý. Lợi dụng sợ lo lắng của V., các đối tượng đã thao túng tâm lý, yêu cầu em V. xuống Cà Mau thuê khách sạn ở một mình, làm theo các yêu cầu của các đối tượng, tự chụp hình ảnh giả mình đang bị bắt cóc, chụp hình nhạy cảm gửi cho các đối tượng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu em V. tắt hết điện thoại, không liên lạc với ai.

Sau khi chiếm được quyền điều khiển tài khoản Zalo của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng hình ảnh do em V. chụp, rồi cắt ghép, dàn dựng cảnh em V. đang bị bắt cóc gửi cho gia đình nạn nhân. Các đối tượng thao túng tâm lý, làm gia đình hoảng sợ, lo lắng, chuyển 17 triệu đồng cho các đối tượng.

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, hiện gia đình đang xuống Cà Mau để đón em V. về.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI