Gần một nửa người cao tuổi khuyết tật Hàn Quốc sống chật vật, cô đơn

10/07/2025 - 12:12

PNO - Tại Hàn Quốc, cứ 10 người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên bị khuyết tật thì có 4 người sống một mình, phải đối mặt với nguy cơ bị cô lập xã hội cao.

Người già bị khuyết tật là đối tượng dễ tổn thương nhất
Người già bị khuyết tật là đối tượng dễ tổn thương nhất

Ngày 9/7, theo một báo cáo được công bố bởi Viện Phát triển Người khuyết tật Hàn Quốc (KODDI) thì có đến 39,4% người khuyết tật trong độ tuổi từ 65 ở nước này sống một mình.

Phân tích cho thấy, trong số những người bị khuyết tật thì có 26,3% bị cô lập về mặt xã hội hoàn toàn - có nghĩa là họ không có người thân bên cạnh, không có ai để nhờ khi cảm thấy chán nản hoặc cần giúp đỡ trong các sinh hoạt hàng ngày.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi hàn Quốc, tính đến năm 2024, Hàn Quốc có 1.455.782 người khuyết tật từ 65 tuổi trở lên. Con số này chiếm 14,6% tổng số người cao tuổi ở nước này.

Ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ cô lập cao, nhiều người cao tuổi khuyết tật cũng gặp khó khăn về tài chính cũng như các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Thu nhập hộ gia đình trung bình hàng tháng của người khuyết tật cao tuổi là khoảng 2,11 triệu won (1.530 USD), chỉ bằng 72% so với người cao tuổi không khuyết tật.

Khi được hỏi họ cần được ưu tiên chính sách phúc lợi nào, 49,9% người cao tuổi khuyết tật chọn "hỗ trợ xóa đói giảm nghèo", tiếp theo là "dịch vụ chăm sóc sức khỏe" (19,4%) và "dịch vụ điều dưỡng" (15,4%).

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI