Barbie ra mắt búp bê mắc tiểu đường tuýp 1

10/07/2025 - 11:20

PNO - Mattel vừa giới thiệu mẫu búp bê Barbie đầu tiên mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 (T1D), được trang bị đầy đủ thiết bị y tế gồm máy đo đường huyết liên tục (CGM) và máy bơm insulin – tất cả mang sắc hồng biểu tượng của thương hiệu.

 Sản phẩm mới nằm trong dòng Barbie Fashionistas, sáng kiến nhằm mở rộng tính đa dạng, giúp trẻ em nhận ra hình ảnh của chính mình trong thế giới đồ chơi.
Sản phẩm mới nằm trong dòng Barbie Fashionistas, sáng kiến nhằm mở rộng tính đa dạng, giúp trẻ em nhận ra hình ảnh của chính mình trong thế giới đồ chơi.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng tính đại diện và thúc đẩy sự hòa nhập trong ngành công nghiệp đồ chơi.

''Việc giới thiệu Barbie mắc T1D thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với sự đa dạng và bao gồm", bà Krista Berger – Phó Chủ tịch cấp cao của Barbie – nhấn mạnh: ''Chúng tôi muốn trẻ em thấy được chính mình trong những nhân vật mà các em yêu thích, từ đó nuôi dưỡng sự đồng cảm và tự tin".

Mẫu búp bê đặc biệt này được phát triển với sự hợp tác của Breakthrough T1D – tổ chức tiên phong toàn cầu về nghiên cứu và vận động chính sách liên quan đến T1D. Barbie được thiết kế với cảm biến đo đường huyết dán ở cánh tay, máy bơm insulin đeo ở eo và ứng dụng theo dõi glucose hiển thị trên điện thoại. Những chi tiết nhỏ nhưng chân thực này phản ánh sát thực tế cuộc sống của người sống chung với T1D.

Không chỉ vậy, Barbie còn mặc váy xanh chấm bi, màu sắc và họa tiết biểu tượng cho nhận thức toàn cầu về bệnh tiểu đường, cùng túi xách chứa vật dụng y tế và đồ ăn nhẹ. Từng chi tiết được chăm chút nhằm tạo nên hình ảnh một cô búp bê vừa thời trang, vừa truyền cảm hứng.

Cùng với mẫu búp bê mới, Mattel cũng giới thiệu phiên bản Barbie lấy cảm hứng từ 2 gương mặt nổi bật trong cộng đồng T1D: người mẫu Lila Moss (Anh) và huấn luyện viên thể hình Robin Arzón (Mỹ). Cả hai đều đang sống chung với T1D và tích cực lan tỏa thông điệp sống tích cực với bệnh mạn tính.

1
Mẫu búp bê Barbie mắc bệnh tiểu đường type 1 được thiết kế với hình vừa thời trang vừa truyền cảm hứng.

''Thật đặc biệt khi thấy một búp bê Barbie phản ánh hình ảnh của tôi – kể cả thiết bị y tế'', Lila Moss xúc động chia sẻ. Trong khi đó, Robin Arzón cho biết cô hy vọng búp bê mới sẽ khơi dậy niềm tin và động lực nơi những đứa trẻ đang phải đối mặt với bệnh tật.

Hiện nay có khoảng 1,24 triệu người Mỹ đang sống với bệnh tiểu đường tuýp 1, và con số này được dự đoán sẽ tăng mạnh, chạm mốc 5 triệu vào năm 2050. Trong bối cảnh đó, việc Mattel đưa hình ảnh người mắc T1D vào dòng sản phẩm Barbie không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy sự đồng cảm, xóa bỏ định kiến và mở rộng tính đại diện trong thế giới tuổi thơ.

Thu Vân (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI