Đừng xem nhẹ hội chứng "cai bao cao su"

15/06/2025 - 06:00

PNO - Cái giá của nỗi chênh vênh dễ thấy nhất là nạn “không thể tự đứng trên đôi chân mình”.

Lúc mới cưới, tôi gặp một số vấn đề "nội bộ" nên ông xã phải dùng bao cao su thời gian dài. Nay vấn đề của tôi đã khỏi, vợ chồng thống nhất chấm dứt sứ mệnh của condom, nhưng thật bất ngờ là bây giờ “chuyện ấy” của ông xã gặp trục trặc to, cụ thể là nạn “chưa tới chợ đã hết tiền”. Chúng tôi nghi ngờ cớ sự từ việc thôi xài bao của anh ấy …

Nh.Uyên (TPHCM)

Sticker ngộ nghĩnh của hãng bao cao su OK trên nền tảng Zalo.
Sticker ngộ nghĩnh của hãng bao cao su OK trên nền tảng Zalo

Bao cao su thường được khai thác theo các mục tiêu: ngừa thai, phòng bệnh, hỗ trợ xuất tinh sớm và khô tiết nhờn âm đạo... cũng như phục vụ các “giá trị gia tăng” , “dặm mắm thêm muối” nhằm tăng độ hấp dẫn của chăn chiếu.

Tựu trung, dù mục đích gì, khi đã ưng thuận cho những chiếc condom có mặt trong cuộc xác thịt của mình, tất khó thoái thác sự “nhúng tay” của chúng lên tiến trình, khoái cảm, thậm chí mệnh hệ gối chăn.

Bởi thế nên sau một thời gian dài chung vai đấu cật, nếu cuộc hợp tác chấm dứt (nhất là chấm dứt đột ngột) thì sự ra đi của những chiếc condom chắc chắn sẽ để lại “khoảng trống”, có khi "hụt hẫng” cho người dùng (mở ngoặc: người dùng ở đây là tính cả cho ông và bà). Cái giá của nỗi chênh vênh dễ thấy nhất là nạn “không thể tự đứng trên đôi chân mình”.

Chuyện là thế nào? Chung quy vốn đã quen với sự bảo bọc, nên qua một lớp dày 0,02mm (độ mỏng tạm xem "đỉnh" nhất của condom), nhiều quý ông vượt qua được nạn “chưa đến chợ đã nhẵn túi ”; nay tới khi phải thoát y 100%, phơi mình trước “hòn tên mũi đạn”, chỗ ấy khó tránh bỡ ngỡ, bộp chộp.

Hẳn nhiên, đối tượng ở đây là các anh vì lý do nào đó phải dùng bao cao su từ đầu cuộc làm quen xác thịt, chí ít làm quen với bạn đời. Cũng có nghĩa nạn “hết tiền ngoài cổng” bị che giấu từ đầu, nên khi khi lớp che mắt bị bóc bỏ, thì chỗ ấy của các anh “hiện nguyên hình”.

Dông dài là vậy, nhưng nếu không cặn kẽ thì không dễ nắm sự khó lường của những chiếc condom. Ngoài ra, quán tính tâm lý là cơn cớ khác làm khó các anh. Nguyên do cũng khá cơ bản: khi đã quen với lớp “áo xống” trước giờ lâm trận, giờ việc “không mảnh vải che thân” trở thành một đòn tâm lý đánh vào sự bất an của các anh.

Nghe có vẻ nghiêm trọng hóa, nhưng trong thực tế, đây là vấn đề không nhỏ chút nào.Tuy phần lớn các cuộc “chia tay” với bao cao su đều ổn thỏa, hoặc sẽ trôi chảy sau một thời gian "quen việc" hoặc có cách chữa chạy, nhưng tình hình chung thì chúng không dễ xong xuôi một sớm một chiều.

Nói cách khác, sẽ nhiều việc phải làm cho hành trình khắc phục, và luôn phải là cuộc khắc phục đồng vợ đồng chồng. Chuyện tưởng "nhỏ như con thỏ", nhưng nếu phó mặc các anh xoay xở thì thất bại cầm chắc.

Xin đề cử một mẹo được lý thuyết lẫn thực tế bảo đảm “đánh đâu thắng đó”, đó là hãy cởi dần “chinh y”, tức mỗi ngày tăng đô một ít, đừng nóng lòng một phát ăn ngay”, ném thẳng anh lính bơ vơ ra chiến hào (nghe khá giống với thủ thuật cai thuốc lá).

Tóm lại, đừng xem nhẹ hội chứng “cai bao cao su” này, bởi nếu thất bại, phía trước là nhiều hệ lụy khó lường, có khi tức tưởi kiểu “chết đuối trong vũng trâu đầm”.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI