Dùng rựa chém tình cũ nhập viện vì bị dọa tạt a-xít

31/07/2019 - 15:08

PNO - Bị bạn trai cũ nhắn tin đòi lại tiền và dọa tạt a-xít, Quyên đã dùng rựa chém tình cũ thương tích nặng.

Ngày 31.7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Ái Quyên - sinh năm 1978, trú tại xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Dung rua chem tinh cu nhap vien vi bi doa tat a-xit
Bị cáo Quyên tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2013, Nguyễn Minh S. - sinh năm 1976, trú cùng xã Tiên Hà - có quan hệ tình cảm với chị N.T.A.D. - sinh năm 1975, chị ruột của Quyên - và có con chung.

Năm 2016, S. tiếp tục có mối quan hệ tình cảm với Quyên. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài được 1 năm. Đến tháng 3/2017, hai người chia tay. Sau khi chia tay, S. đòi lại số tiền đã cho Quyên mượn, đồng thời nhắn tin dọa sẽ tạt a-xít Quyên.

Khoảng 19g30 ngày 30/4/2017, S. đến nhà mẹ ruột Quyên để thăm con chung của mình và chị D.

Bực tức vì những chuyện vừa qua, nhân lúc S. đang nằm trên võng, Quyên cầm rựa chém một nhát trúng vào đỉnh thái dương của S. Lúc này, S. đưa tay lên che, liền bị Quyên chém liên tiếp 2 nhát nữa, trúng vào tay.

Hoảng loạn, S. la lớn, bỏ chạy ra ngoài, được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của S. là 46%.

Tại tòa, kết quả giám định tâm thần cho thấy Quyên bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Sau khi xem xét các tình tiết, hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Quyên 5 năm tù về tội “giết người”.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI