Đừng để cuộc đời bị giam cầm trong đống nợ mua nhà

03/12/2025 - 15:47

PNO - Câu hỏi “có nên mua nhà sớm?” không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là lựa chọn phong cách sống, nhịp nghề nghiệp và chiến lược sử dụng thời gian.

Thế hệ trẻ hôm nay lớn lên giữa tốc độ đô thị hóa, công nghệ và các cơ hội dịch chuyển nghề nghiệp chưa từng có. Họ định nghĩa “ổn định” theo cách khác: không phải một địa chỉ cư trú cố định suốt 20-30 năm, mà là một năng lực thích ứng linh hoạt trước thay đổi. Bởi vậy, câu hỏi “có nên mua nhà sớm?” không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là lựa chọn phong cách sống, nhịp nghề nghiệp và chiến lược sử dụng thời gian.

Kẹt xe giờ tan tầm trở thành nỗi ám ảnh khiến nhiều bạn trẻ băn khoăn nên mua nhà xa trung tâm cho phù hợp tài chính hay thuê nhà gần chỗ làm cho tiện lợi - Ảnh: Lộc Dương
Kẹt xe giờ tan tầm trở thành nỗi ám ảnh khiến nhiều bạn trẻ băn khoăn nên mua nhà xa trung tâm cho phù hợp tài chính hay thuê nhà gần chỗ làm cho tiện lợi - Ảnh: Lộc Dương

Một bạn trẻ ở quận 7 (cũ) kể rằng công ty bắt đầu làm lúc 7 giờ sáng, ngày nào bạn cũng dậy từ 5 giờ, ra khỏi nhà lúc 5 giờ rưỡi vì chỉ cần sau 6 giờ là các cầu hướng sang quận 4 (cũ), quận 1 (cũ) bắt đầu nghẽn. 2 tiếng mỗi ngày thêm vào quỹ thời gian thay vì vắt cạn năng lượng, đó là thứ thuê nhà gần nơi làm việc giải quyết gọn hơn khi nghề nghiệp còn có nhiều thay đổi.

Để đưa vấn đề về đúng quỹ đạo, trước hết nên nhìn căn nhà như một “dịch vụ sử dụng” chứ không chỉ là “tài sản để giữ”. Một căn hộ 4 tỉ với khoản vay 25 năm, tổng chi phí thực trả gồm lãi, thuế, phí bảo trì, khấu hao nội thất, sửa chữa. Trong khi đó, thuê một căn 12-18 triệu/tháng ở đúng “điểm rơi” công việc có thể đắt theo tháng, nhưng rẻ theo từng giờ sống: ít kẹt xe, ngủ thêm 45-60 phút, nhẹ gánh bảo trì, được “nâng cấp đời sống” mỗi lần chuyển vị trí làm việc. Những giờ tiết kiệm ấy tích lũy thành sức khỏe, năng suất và cơ hội học tập, những thứ có thể nhân lên thành thu nhập.

Tuy nhiên, thuê không phải “liều thuốc chữa bách bệnh”, và mua nhà không chỉ là ràng buộc. Về tài chính, mua nhà sớm tạo kỷ luật tích lũy và khả năng chống trượt giá tài sản dài hạn; lợi thế lãi kép của bất động sản diễn ra chậm nhưng bền nếu chọn đúng khu vực hạ tầng, đúng chu kỳ phát triển đô thị. Về tâm lý xã hội, “một chỗ để về” vẫn có giá trị biểu tượng và năng lượng an trú, nhất là khi lập gia đình, nuôi con, hoặc có kế hoạch bám trụ dài hạn ở một thành phố. Ở nghĩa đó, căn nhà là cái neo giúp người trẻ thôi bị cuốn theo tốc độ của thị trường lao động.

Từ góc nhìn thị trường, còn một biến số khác là “phần bù linh hoạt”. Khi còn trẻ, khả năng nắm bắt cơ hội như dự án mới, công ty mới, thành phố mới chính là lợi thế cạnh tranh. Một quyết định sở hữu nếu vô tình triệt tiêu phần bù linh hoạt đó (vì sợ rời xa căn nhà, vì áp lực trả nợ hàng tháng) có thể khiến chi phí cơ hội phình to như bỏ lỡ tăng lương, bỏ lỡ mạng lưới, bỏ lỡ môi trường tốt.

Mua nhà
Giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng đắt đỏ

Ngược lại, nếu mua được căn nhà ở “điểm giao” của các trục việc làm (gần metro, vành đai, cụm văn phòng), hoặc là tài sản dễ cho thuê với dòng tiền ổn, thì căn nhà lại củng cố tự do, không triệt tiêu nó.

Một chiến lược dung hòa đáng tham khảo là “mua để cho thuê - thuê để ở”. Tức là sẽ sở hữu một căn ở khu vực có dòng khách thuê ổn định (gần khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện, hoặc trục giao thông lớn) nhằm xây nền tài sản, còn bản thân thuê gần nơi làm việc cho giai đoạn nghề nghiệp năng động.

Khi gia đình ổn định hoặc khi bản đồ nghề nghiệp co hẹp, có thể “đổi vai”: chuyển về căn mình sở hữu hoặc hoán đổi lên tài sản phù hợp hơn. Một biến thể khác là mua căn 2i phòng ngủ, ở 1 phòng, cho thuê phòng còn lại để giảm áp lực dòng tiền trong 2-3 năm đầu; cách này đòi hỏi kỷ luật và kỹ năng quản lý người thuê nhưng giúp người trẻ đi vào sở hữu sớm hơn.

Yếu tố thời điểm cũng quan trọng. Thị trường bất động sản vận động theo chu kỳ; câu hỏi không chỉ là “muốn mua hay không”, mà là “mua trong điều kiện nào”. Người trẻ có thể đặt vài nguyên tắc: chỉ mua khi có tối thiểu 25-30% vốn tự có, sau khi đã tích lũy quỹ dự phòng; chỉ mua khi bất động sản thỏa ít nhất 2 trong 3 tiêu chí: vị trí có tăng trưởng hạ tầng hữu hình; công năng đáp ứng nhu cầu sống/cho thuê thực tế; giá vào hợp lý so với thu nhập khu vực. Và đừng quên kiểm tra “chi phí vô hình” như quản trị tòa nhà, cộng đồng cư dân, tiếng ồn, chất lượng vật liệu.

Cuối cùng, hãy thành thật với chính mình về hệ giá trị. Nếu giai đoạn này, bạn ưu tiên học hỏi, dịch chuyển, tăng tốc sự nghiệp, thuê nhà có thể là lựa chọn chiến lược giúp bạn mua thời gian, mua sức khỏe, mua sự linh hoạt. Nếu bạn cần một “điểm bám” cho gia đình nhỏ, mong muốn kỷ luật tài chính dài hạn, mua nhà với các điều kiện an toàn là khoản đầu tư vào sự bình an. Cả hai đều là lựa chọn của người trưởng thành khi được đặt trên nền tảng tư duy đong đếm đủ chi phí hữu hình và vô hình, đặt mục tiêu theo giai đoạn, và để căn nhà phục vụ đời sống chứ không để đời sống bị phục dịch căn nhà. Khi ấy, quyết định mua hay thuê là câu trả lời thông minh phù hợp với bản đồ cuộc đời của chính bạn.

Lộc Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI