Đồng loạt tăng cường phương tiện giao thông tại TP.HCM phục vụ Tết

14/01/2016 - 07:41

PNO - Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, TP.HCM sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu của người dân.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngành chức năng đã lên kế hoạch cụ thể cho công tác này.

Theo đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị 120 lượt xe buýt từ 30 ghế trở lên nhằm giải tỏa khách tại bến xe miền Đông, bến xe miền Tây và các bến xe liên tỉnh. 

Dong loat tang cuong phuong tien giao thong tai TP.HCM phuc vu Tet
Trong ngày 29 Tết, các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động theo biểu đồ chạy xe, kết thúc lúc 12 giờ trưa; riêng 4 tuyến xe buýt gồm tuyến số 1, 20, 90, 96 xuất bến cuối cùng vào lúc 17 giờ. Ngày mùng 1 Tết, các tuyến xe buýt có trợ giá bắt đầu hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều.

Đáng chú ý, trong ngày 29 Tết, các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động theo biểu đồ chạy xe, kết thúc lúc 12 giờ trưa; riêng 4 tuyến xe buýt gồm tuyến số 1, 20, 90, 96 xuất bến cuối cùng vào lúc 17 giờ. Ngày mùng 1 Tết, các tuyến xe buýt có trợ giá bắt đầu hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều. 

Liên quan đến vấn đề phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong dịp Tết Bính Thân 2016, Công ty Vận tải Đường Sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu TN7/8 vào các ngày 25, 26, 27, 28 tháng 1/2016. 

Còn tại Bến xe Miền Tây, dự báo lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tăng từ 3% đến 5% so với lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Dự kiến vào các ngày cao điểm là ngày 5/02/2016 và 6/02/2016, lượng hành khách có thể đạt từ 54.000 đến 56.000 khách/ngày; trong đó khu vực ủy thác bến bán vé đạt từ 16.000 đến 18.000 khách/ngày.

Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bà Rịa Vũng Tàu. Bến xe Miền Tây cũng sẽ tổ chức thời gian phục vụ Tết Nguyên đán năm 2016 trong 20 ngày (gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết); cụ thể từ ngày 29/01/2016 đến hết ngày 17/02/2016.

Theo lịch, Bến xe Miền Tây bắt đầu bán vé trước từ ngày 19/01/2016 đến ngày 02/02/2016, thời gian bán từ 7h30 đến 17h mỗi ngày cho hành khách đi lẻ và tập thể đăng ký đi vào các ngày 30/01/2016 đến ngày 7/02/2016.

Ngoài ra, Bến xe Miền Tây còn tổ chức loại hình bán vé đưa xe đến rước theo yêu cầu của hành khách, được thực hiện đối với trường hợp đặt mua vé tập thể có số lượng khách đi từ 29 người trở lên trên cùng một tuyến đường.  

Bến xe Miền Tây cũng đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên hỗ trợ tăng cường cho Bến xe Miền Tây 60 xe buýt loại xe 40 ghế để kịp thời giải tỏa hành khách vào các ngày cao điểm, dự kiến tăng cường vào ngày 5/02/2016 và ngày 6/02/2016.

Ngoài ra, Bến xe Miền Tây cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho Bến xe Miền Tây 500 phù hiệu xe chạy tuyến cố định và 150 phù hiệu “Xe tăng cường giải tỏa khách dịp lễ, tết”. Và ủy nhiệm cho Bến xe Miền Tây việc cấp phù hiệu, lệnh vận chuyển (theo mẫu) để cấp cho các xe tăng cường giải tỏa hành khách trong dịp Tết Âm lịch năm 2016. Qua đó, các lực lượng chức năng hỗ trợ tạo điều kiện cho phương tiện nhanh chóng đến bến, tham gia giải tỏa hành khách.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết, dự kiến tần suất bay trung bình ngày cao điểm Tết Bính Thân 2016 là 660 lượt/chuyến, ngày đỉnh điểm có thể lên đến 689 lượt/chuyến, tăng 10% so với ngày cao điểm của Tết Ất Mùi 2015. 

Để đảm bảo hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian Tết, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đang đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế, tăng công suất từ 10 triệu hành khách/năm lên 13 triệu hành khách/năm; đưa vào khai thác 3 vị trí đỗ nhằm phục vụ nhu cầu tăng chuyến của các hãng hàng không nội địa. 

Ngoài ra, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc điều hành, phân luồng nhằm đảm bảo lưu thông, chống ùn tắc, đỗ dựng trái quy định tại khu vực đưa, đón trước nhà ga quốc nội. 

Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI