Đọc sách thời cuộn lướt

16/04/2026 - 06:46

PNO - Với nhiều người, việc ngồi yên đọc khoảng 10 trang sách mỗi ngày không hề dễ. Điện thoại luôn ở bên cạnh, nhanh hơn và hấp dẫn hơn. Thứ chúng ta thiếu không phải sách mà là khả năng tập trung.

Các hội sách vẫn thu hút rất đông người, nhiều tựa sách vừa phát hành đã nhanh chóng cháy hàng, mạng xã hội tràn ngập những bài giới thiệu sách. Thế nhưng, từ việc mua một cuốn sách đến đọc hết nó lại là một khoảng cách rất xa.

Chị Kim Bằng (phường Gia Định, TPHCM) bộc bạch: “Nhiều lần, tôi bắt đầu 1 quyển sách với đầy sự hào hứng. Nhưng được vài trang đầu, điện thoại rung lên. Một tin nhắn, một thông báo rồi một video ngắn…. khiến mạch đọc bị cắt ngang. Quyển sách chỉ hơn 300 trang mà hơn 1 tháng tôi vẫn chưa đọc xong và rồi… cũng bỏ đó”.

Đọc sách - thói quen cần được hình thành từ sớm  với sự đồng hành của gia đình và nhà trường - ẢNH: V.T.
Đọc sách - thói quen cần được hình thành từ sớm với sự đồng hành của gia đình và nhà trường - ẢNH: V.T.

Tâm sự trên có lẽ không phải là cá biệt trong thời đại thông tin nhanh và dày như hiện nay. Thói quen tiếp nhận thông tin nhanh, ngắn và liên tục khiến việc đọc trở nên khó khăn hơn. Người ta không thiếu thời gian mà thiếu sự kiên nhẫn để dừng lại và tập trung lâu cho một nội dung.

Người đọc đang có rất nhiều sự lựa chọn: từ sách giấy, sách điện tử đến sách nói; từ hội sách đến các nền tảng bán sách trực tuyến… Việc tiếp cận sách có lẽ chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. Nhưng càng dễ tiếp cận sách, việc đọc đến nơi đến chốn lại càng khó.

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng từng bày tỏ: “Có một bộ phận người đọc xem sách như phương tiện trang trí. Họ có thể có rất nhiều sách và nhớ nhiều tựa sách nhưng khi được hỏi, lại không thể trả lời được về quyển sách hoặc tác giả mà trước đó họ kể tên rõ ràng, rành mạch”. Không ít người mua sách theo cảm hứng hoặc theo trào lưu. Một cuốn sách “hot” trên mạng xã hội có thể nhanh chóng được đặt mua nhưng vài tháng sau sách vẫn nằm trên kệ.

Ở nhiều gia đình, việc mua sách cho con đã trở thành một thói quen tích cực. Tuy nhiên, nếu thiếu sự đồng hành của cha mẹ, chưa chắc trẻ sẽ chọn sách thay cho màn hình.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ người dùng internet cao, trong đó giới trẻ dành nhiều thời gian cho điện thoại thông minh, mạng xã hội và video ngắn. Trong bối cảnh đó, việc tận dụng nền tảng số để đưa sách đến gần người đọc là hướng đi đáng chú ý.

Ở thời đại 4.0, văn hóa đọc không nhất thiết phải là cầm một cuốn sách mà nằm ở thói quen đọc, cách đọc và khả năng chọn lọc thông tin. Khi người đọc tìm thấy giá trị thực sự từ sách, việc quay lại với thói quen đọc sách sẽ trở thành sự lựa chọn tự nhiên.

Minh Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI