COVID-19 ngày 24/4: Số người tử vong trên toàn thế giới sắp chạm mốc 200.000 người

24/04/2020 - 08:11

PNO - Tính đến 6g40 ngày 24/4, trên thế giới ghi nhận 190.490 người chết và 2.705.768 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 24/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 24.045 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 lên 873.137. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 3.188 người chết lên thành 49.748 trường hợp.

Mới đây, Hạ viện đã bỏ phiếu phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 480 tỷ USD để giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và mở rộng xét nghiệm COVID-19. Đây là nỗ lực mới nhất của các nhà lập pháp nhằm giảm bớt tác động tàn phá của đại dịch.

Nhiều bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế.
Nhiều bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế

Thống đốc New York Andrew Cuomo tiết lộ kết quả sơ bộ của một nghiên cứu thử nghiệm kháng thể trên toàn tiểu bang. Các xét nghiệm được thực hiện trên 3.000 người lớn ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy 13,9% số người được xét nghiệm trên toàn tiểu bang và 21% số người được thử nghiệm ở thành phố New York có kháng thể đối với virus corona.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) cảnh báo những kẻ khủng bố có thể lợi dụng dịch bệnh để gia tăng bạo lực, đặc biệt là khu vực phía tây nam. Gần đây, nhiều sự cố đã xảy ra ở Florida, trong đó 1 nghi phạm đã bị bắt ngày 24/3 sau khi đe dọa sẽ làm nổ tung trụ sở của Sở Cảnh sát Orlando và các tòa nhà khác.

* Trong sáng nay, Ấn Độ ghi nhận thêm 1.242 ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân nhiễm virus corona lên 23.039 cùng 721 người chết. Áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch nhưng số ca nhiễm mới và tử vong tại đây tiếp tục tăng nhanh.

Sau nhiều vụ hành hung nhắm vào đội ngũ y, bác sĩ, chính phủ đã ban hành lệnh khẩn cấp ngăn chặn bạo lực đối với các nhân viên y tế. Trong khi đó, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ đã khuyên tất cả địa phương ngừng sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh trong hai ngày, sau khi phát hiện một số thiết bị bị lỗi. 

* Thủ tướng Angela Merkel cho biết Đức vẫn đang ở trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng sức khỏe, cảnh báo tình hình khó khăn này sẽ duy trì trong một khoảng thời gian. Đồng thời, bà cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra virus corona và bày tỏ quan ngại khi một số nơi đang nới lỏng các biện pháp xã hội.

Hơn 2,7 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới.
Hơn 2,7 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới

"Chúng ta không thể trở lại cuộc sống hàng ngày như trước khi có virus. Chúng ta hãy thông minh và cẩn thận trong đại dịch", bà Angela Merkel nói.

Từ 28/4, toàn bộ người dân Đức tại 16 tiểu bang bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cửa hàng. Tính đến sáng 24/4, Đức ghi nhận 5.404 người chết và 151.784 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Indonesia sẽ triển khai 175.000 sĩ quan quân đội, cảnh sát và đội giữ gìn trật tự công cộng để thực thi các hạn chế đi lại cho kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr sắp tới. Cụ thể, từ ngày 24/4 đến 31/5, các hoạt động an ninh sẽ được thắt chặt để thực thi lệnh cấm trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh tại đây.

Cảnh sát đã thiết lập 19 điểm kiểm tra xung quanh Jakarta, nơi ghi nhận số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 lớn, chủ yếu là người Hồi giáo. Hiện, Indonesia xác nhận 647 người chết và 7.775 ca nhiễm virus.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 24/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.642 người, 84.306 người nhiễm bệnh và 984 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g40 ngày 24/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 190.490 người và 2.705.768 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI