Dịch bệnh 'X' bùng phát tại Congo, Liên hiệp quốc cử nhóm y tế điều tra

09/12/2024 - 20:18

PNO - Ngày 8/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cử một nhóm phản ứng nhanh đến Cộng hòa Dân chủ Congo để tìm hiểu nguyên nhân khi có nhiều trường hợp mắc căn bệnh giống cúm bí ẩn được gọi là “bệnh X” được báo cáo.

Kể từ ngày 24 tháng 10, 406 trường hợp mắc căn bệnh chưa xác định - biểu hiện bằng sốt, nhức đầu, ho, sổ mũi và đau nhức cơ thể
Kể từ ngày 24 /10, 406 trường hợp mắc căn bệnh chưa xác định - biểu hiện bằng sốt, nhức đầu, ho, sổ mũi và đau nhức cơ thể

WHO cho biết, tính đến nay có hơn 400 trường hợp mắc căn bệnh chưa xác định - với các triệu chứng sốt, nhức đầu, ho, sổ mũi và đau nhức cơ thể - đã được báo cáo kể từ cuối tháng Mười tại khu vực y tế Panzi ở phía tây nam Congo.

Trong số bệnh nhân này, có hơn một nửa số trường hợp liên quan đến trẻ em dưới 5 tuổi.

Trong đó, có một người đàn ông 50 tuổi nhập viện tại Lucca, Ý, được cho là đã khỏi bệnh sau chuyến công tác tới Congo.

Theo WHO, tuần này Congo ghi nhận 31 ca tử vong, giảm so với 79 ca được báo cáo vào tuần trước.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều vì nhiều bệnh nhân được cho là đã tử vong bên ngoài các cơ sở y tế.

Dịch bệnh mới này bùng phát ở một vùng nông thôn xa xôi của tỉnh Kwango, nơi điều kiện đường sá kém và mưa lớn khiến phải mất gần 48 giờ để đến được thủ đô Kinshasa.

Những thách thức trong việc tiếp cận khu vực này đã cản trở nỗ lực xác nhận số ca tử vong liên quan đến căn bệnh này.

Theo WHO, điểm chung của tất cả các trường hợp nghiêm trọng đều liên quan đến những cá nhân bị suy dinh dưỡng nặng, làm tăng thêm sự phức tạp cho việc xác định nguồn lây nhiễm.

“Những thách thức này, cùng với việc chẩn đoán hạn chế trong khu vực, đã làm chậm trễ việc xác định nguyên nhân cơ bản”.

“Các nhóm y tế của WHO đang thu thập mẫu để xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, cung cấp đặc điểm lâm sàng chi tiết hơn về các trường hợp được phát hiện, điều tra động lực lây truyền và tích cực tìm kiếm các trường hợp bổ sung, cả trong các cơ sở y tế và ở cấp cộng đồng" - WHO cho biết.

WHO thông tin, viêm phổi cấp tính, cúm, COVID-19, sởi và sốt rét được coi là những yếu tố gây bệnh tiềm ẩn dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng của người mắc bệnh, đồng thời cho biết thêm rằng các nhóm ứng phó đang giúp điều trị bệnh nhân và nâng cao nhận thức về dịch bệnh trong cộng đồng bị ảnh hưởng.

Cơ quan y tế Liên hiệp quốc cho biết, sốt rét rất phổ biến ở khu vực này và có thể là nguyên nhân gây ra hoặc góp phần gây ra các ca bệnh mới.

“Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác”.

Thảo Nguyễn (theo Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI