Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì một phiên họp Hội đồng Bảo an

27/02/2026 - 13:43

PNO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự kiến sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 2/3 tới, đánh dấu lần đầu tiên phu nhân của một nguyên thủ đương nhiệm đảm nhiệm vai trò này.

Lần đầu trong lịch sử, Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Lần đầu trong lịch sử, Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Theo thông báo từ Nhà Trắng, phiên họp sẽ mang chủ đề “Trẻ em, công nghệ và giáo dục trong xung đột” diễn ra trong bối cảnh Mỹ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng Ba.

"Bà Melania Trump sẽ “nhận chiếc búa chủ tọa” để điều hành phiên họp, qua đó nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình toàn cầu" - thông báo từ Nhà Trắng.

Theo thông lệ, vị trí chủ trì Hội đồng Bảo an thường do đại sứ hoặc quan chức cấp cao của quốc gia giữ chức chủ tịch đảm nhiệm. Vì vậy, việc một đệ nhất phu nhân trực tiếp điều hành phiên họp được xem là bước đi mang tính biểu tượng đáng chú ý.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, với chức chủ tịch được luân phiên hàng tháng theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh. Trong tháng Hai, vị trí này thuộc về Vương quốc Anh; Bahrain sẽ đảm nhiệm vào tháng Tư và Trung Quốc vào tháng Năm.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Mike Waltz, dự kiến tham dự phiên họp ngày 2/3 cùng các đại diện Hội đồng Bảo an và các bên liên quan quốc tế.

Trên mạng xã hội X, ông Waltz viết rằng việc Đệ nhất phu nhân chủ trì phiên họp là “phù hợp”, bởi bà là người ủng hộ mạnh mẽ cho các vấn đề liên quan đến trẻ em.

“Tôi vừa là lính đặc nhiệm mũ nồi xanh vừa là nhà ngoại giao – và tôi đã tận mắt chứng kiến rằng hòa bình sẽ ngự trị khi trẻ em được giáo dục chứ không phải bị khủng bố,” ông nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của chồng, bà Melania Trump từng thúc đẩy nhiều sáng kiến hướng tới bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, bao gồm các nỗ lực đoàn tụ trẻ em với gia đình bị chia cắt do xung đột Nga–Ukraine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump có nhiều chỉ trích với Liên Hợp Quốc. Ông thường xuyên gọi tổ chức này là "không hiệu quả" và kêu gọi những thay đổi sâu rộng, đồng thời rút Mỹ khỏi một số cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc , bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới và Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), một thỏa thuận quốc tế nền tảng để giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Ngoài ra, chính quyền Trump đã cắt giảm kinh phí cho các tổ chức của Liên Hợp Quốc làm việc với người tị nạn Palestine, gọi đó là một "hoạt động thiếu sót không thể cứu vãn".

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI